ÐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Gặp Gỡ Thầy Cô Giáo

Vào Những Ngày Ðầu Năm Học Mới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Gặp Gỡ Thầy Cô Giáo Vào Những Ngày Ðầu Năm Học Mới 2006-2007.

Tin Saigòn, Việt Nam - 11/09/2006 - Nhân dịp đầu năm học mới 2006-2007, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có buổi gặp gỡ với đông đảo thầy cô giáo giới Giáo chức Công giáo trong giáo phận tại hội trường Tòa tổng Giám mục vào chiều Chủ nhật ngày 10.9.2006, ngay sau khi cuộc họp Hội Ðồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc.

Buổi gặp gỡ hằng năm vào dịp khai trường năm nay (2006) nhằm chia sẻ những ưu tư về giáo dục. Ðức Hồng Y bày tỏ mong muốn và sự kỳ vọng của ngài vào vai trò và sứ vụ của các thầy cô giáo, là những người thợ làm vườn nho của Chúa.

Ðức Hồng Y nói với Thầy cô giáo: "Ngoài việc trang bị những kiến thức cho học sinh, các thầy cô hãy giúp nhau thực hiện sứ mạng "mang yêu thương của Chúa"đến với học sinh và những anh chị em của mình.

Ðức Hồng Y giải thích, người Công giáo không chỉ cảm nhận được Chúa yêu thương mà còn phải mang sứ mạng yêu thương của Chúa đến với những anh chị em trong xã hội và trong đất nước của chúng ta.

Ngài nói với hơn 200 thầy cô giáo tham dự buổi gặp gỡ rằng ngài nhận thấy vai trò của các thầy cô hết sức quan trọng trong bối cảnh giáo dục ngày hôm nay. "Vì tương lai của Giáo hội và của Ðất nước, các thầy cô hãy đào tạo con người trên những giá trị chân thật, công bằng và yêu thương.

Ðức Hồng y cũng mời gọi các thầy cô giáo hãy cùng hợp tác và liên đới với nhau trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Biết lắng nghe sự thật và nói lên sự thật như thế nào để mọi người bước đi trong ánh sáng của sự thật.

Ngoài vai trò của các thầy cô giáo, trong Thư Mục Vụ Mùa Khai Trường niên học 2006-2007 năm nay, Ðức Hồng Y còn kêu gọi các gia đình và giáo xứ hãy quan tâm và quyết tâm góp phần phát triển con người toàn diện về mọi mặt thể chất và trí tuệ, tinh thần và tâm linh, giúp con em ngày càng lớn lên càng nên người tốt, người chân chính và trung thực, người có tấm lòng nhân ái và bao dung, có tinh thần khiêm tốn phục vụ, người hữu ích cho gia đình, cho quê hương đất nước và cho Giáo hội.

Trong buổi gặp gỡ, Ðức Hồng y đã chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng với bốn linh mục trong đó có cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, linh mục linh hướng Giới Giáo chức Công giáo giáo phận. Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới 2006-2007 dành cho các Thầy cô giáo năm nay đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng và tràn ngập tình yêu thương dưới mái Nhà chung của Giáo hội.

 

Quốc Trị

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page