Ðức Tổng Giám Mục Tomasi

giải thích về Diễn Văn của ÐTC

tại Ðại Học Regensburg, Ðức Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Tomasi, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Genève, giải thích về Diễn Văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Ðại Học Regensburg, Ðức Quốc.

Tin Roma (Apic 21/09/2006) - Phát biểu trong Phiên Họp thứ 2 của Hội Ðồng về Nhân Quyền, tại Genève, hôm thứ Hai 18 tháng 9 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Genève, đã nói lên ước mong Diễn Văn của Ðức Bênêđitô XVI tại Ðại Học Regensburg "được đọc lại một cách toàn diện".

Ðức Tổng Giám Mục Tomasi đã nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo luôn muốn cổ võ công cuộc đối thọai giữa các tôn giáo, và rằng Ðức Bênêđitô XVI, trong bài diễn văn nói trên, về đề tài tương quan giữa Ðức Tin và Lý Trí, đã muốn "nới rộng chân trời của lý trí" để đưa lý trí vào trong lãnh vực của tôn giáo. Như thế, một cuộc đối thoại phổ quát, được xây dựng trên lý trí, sẽ được cổ võ, để bảo vệ giá trị của nhân tính trong những nền văn hoá của các tôn giáo, kể cả hồi giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Tomasi nhắc lại rằng, khi trích dẫn Hoàng đế Byzantin, Ðức Bênêđitô XVI không lấy lập trường của Hoàng đế làm lập trường của mình, và rằng những gì Ðức Bênêđitô XVI nói về sự không phù hợp giữa bạo lực và tôn giáo, là nhận định chung, được áp dụng cho kitô giáo cũng như cho hồi giáo và cho tất cả mọi tôn giáo khác.

Ðức Tổng Giám Mục Tomasi, nhà ngọai giao của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhận định thêm rằng trong những năm qua, đã có nhiều tiến bộ trong việc thông cảm nhau giữa các tôn giáo, và như thế những lời của Ðức Thánh Cha tại Ðại Học Regensburg cần được hiểu trong viễn tượng đúng của tinh thần đối thọai ôn hoà và xây dựng. Ðức Tổng Giám Mục Tomasi đã kêu gọi hãy có thái độ chân thành và tôn trọng những quyền lợi của mọi người công dân, cũng như của mọi cộng đoàn tôn giáo, cho dù khung cảnh văn hoá và tôn giáo của những cộng đoàn tôn giáo, có là thế nào đi nữa.

Cuối cùng, Ðức Tổng Giám Mục cho biết rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã hết sức ngạc nhiên, bởi vì những biểu tình chống ngài và chống bài diễn văn của ngài tại Ðại Học Regensburg, đã bắt đầu, cả trước khi bài diễn văn này được chuyển dịch ra ngôn ngữ địa phương của những người dân tham dự những cuộc biểu tình đó. Nhà ngoại giao của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nhẹ nhàng trách các nhà truyền thông đã tung ra những "đề tựa", những câu tóm ý méo mó, không diễn tả trọn vẹn và đúng nội dung bài diễn văn của Ðức Thánh Cha.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page