Thông tin về La Strada

tổ chức được thành lập

nhằm chống tệ nạn buôn bán phụ nữ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thông tin về La Strada, tổ chức phi chính phủ, độc lập, được thành lập nhằm chống tệ nạn buôn bán phụ nữ.

Balan 21/09/2006

Kính thưa quý vị,

Tên tôi là Phương Anh, đại diện Quỹ La Strada. La Strada là tổ chức phi chính phủ, độc lập, được thành lập nhằm chống tệ buôn bán phụ nữ. La Strada được thành lập từ năm 1996 và là tổ chức xuất hiện đầu tiên tại Ba Lan và Ðông âu phụ trách ngăn ngừa tệ buôn người. La Strada lấy việc hỗ trợ nạn nhân làm trọng điểm trong những hoạt động của mình, thông qua việc thành lập chương trình cứu trợ nạn nhân một cách toàn diện, tức: can thiệp trực cấp, cứu trợ xã hội, giải cứu tâm lý. Thêm nữa, Quỹ cũng có khả năng cung cấp cho nạn nhân chốn nương thân, cứu trợ y tế, tư vấn pháp luật. La Strada còn cung cấp cho nạn nhân buôn người và thân nhân của họ những tham khảo cần thiết, đồng thời giữ gìn danh tính cho những người có liên lạc với chúng tôi.

Một trong những công cụ hiệu quả giúp Quỹ chúng tôi thực hiện tiêu chí của mình là đường dây điện thoại tín cẩn, hoạt động từ năm 1997 tới nay. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã cung cấp thông tin, tư vấn qua các thứ tiếng Ba Lan, Nga, Anh. Ðối tượng của đường dây tín cẩn phần lớn là phụ nữ, nạn nhân buôn người, những người đang trong quá trình chuẩn bị xuất ngoại, thân nhân của họ và kể cả những người có những liên hệ tình cờ với nạn nhân của buôn người.

Trong năm nay (2006), Quỹ chúng tôi đã mở đường dây điện thoại mới, được gọi là Ðiện thoại tín cẩn Việt ngữ dành cho phụ nữ là nạn nhân buôn người. Ðưỡng dây mới này phục vụ những người có khả năng sử dụng tiếng Việt, hướng tới đối tượng là phụ nữ, những người có nguy cơ sa vào đường dây buôn người và bóc lột tình dục và các nạn nhân của những phạm pháp này. Nhân viên của Quỹ đã được huấn luyện để cung cấp thông tin, tư vấn, can thiệp trong những trường hợp cụ thể, không chỉ dừng lại ở nô lệ tình dục mà còn có khả năng hỗ trợ nạn nhân của những hình thức nô lệ khác mà nạn nhân là trẻ em, phụ nữ và nam giới. Ba Lan là quốc gia gần đây được coi như là một trong hai tuyến chuyển người từ á sang Châu âu, tuyến chuyển người từ Ba Lan được coi là qui mô hơn tuyến Balkan. "Biên giới xanh" - "green border" là vấn nạn của hàng trăm ngàn, có khi tới trên triệu người Việt. Chuyển người trái phép qua biên giới kéo theo nhiều hệ quả và một trong những vấn nạn trầm trọng nhất là sự hình thành hệ thống nô lệ lao động. Vấn nạn này không chỉ liên can tới những ai bị đe dọa và ép buộc hành động tình dục hay lao động dưới những hình thức khác mà còn liên quan tới những người đã chấp thuận lao động cưỡng bức khi không ý thức được trước về những gì xảy ra. Ðây là những người cần được giúp đỡ!

La Strada thực hiện chương trình hỗ trợ nạn nhân và cùng cộng tác với các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan thiện nguyện và cơ sở hành chính Ba Lan, trên cơ sở pháp luật hiện hành tại Ba Lan. Nỗ lực giúp đỡ của của chúng tôi thật sự có hiệu quả, hiệu quả cả trong những nỗ lực đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, liên quan tới buôn người.


Mảnh thông tin, truyền đơn đang được quỹ La Strada phát tán tại Ba Lan.


Chúng tôi xin được thỉnh cầu tới quý vị, mong quý vị phát tán thông tin về họat động của đường dây điện thoại tín cẩn Việt ngữ, về những cơ hội cho nạn nhân tận dụng sự hỗ trợ của chúng tôi. Sự chú ý và ưu ái của quý vị trong khuôn khổ bài viết, thông tin đại chúng hẳn sẽ mở rộng không gian cho những đối tượng đang đứng trước nguy cơ hoặc đang trong tình trạng không lối thoát.

Ðường dây điện thoại tín cẩn Việt ngữ, cũng như những đường điện thoại tín cẩn khác từ Quỹ chúng tôi đảm bảo danh tính của người đối thọai, cộng tác viên và những nhân vật liên quan được giữ gìn tuyệt đối.

Chúng tôi kèm theo đây mảnh thông tin, truyền đơn đang được quỹ chúng tôi phát tán tại Ba Lan với lời thỉnh cầu tới cơ quan truyền thông của quý vị, mong được quý vị cài đặt, công bố trên phương tiện truyền thông của mình.

 

Liên hệ thông tin với La Strada:

Stana Buchowska Giám đốc điều hành chương trình Ðiện Thoại Việt Ngữ

Mobil phone: 48 - 601251400

Phương Anh, nhân viên trực máy

 

http://www.strada.org.pl

http://www.strada.org.pl/vietnamese.html

 

Phương Anh

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page