Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

lên đường viếng thăm quê hương Ðức Quốc

và sinh quán của ngài tại miền Baviera

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI lên đường viếng thăm quê hương Ðức Quốc và sinh quán của ngài tại miền Baviera, miền nam nước Ðức.

Tin Vatian (Vat. và Apic 8/09/2006) - Thứ Bảy mùng 9 tháng 9 năm 2006, là ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm dài sáu ngày, --- (từ thứ Bảy 9/09/2006 đến thứ Năm 14/09/2006), --- của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, tại quê huơng Ðức Quốc và tại sinh quán của ngài ở miền Baviera, một bang ở miền Nam Ðức, trong số 15 bang, kết thành Cộng Hoà Liên Bang Ðức.

Ðức Thánh Cha rời Roma lúc 13 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9 năm 2006, theo giờ địa phương Roma, -- tức là lúc 6 giờ 45 phút chiều ngày 9 tháng 9 năm 2006, theo giờ Việt Nam --- trên chuyến bay Airbus A 321 của hãng hàng không Ý, Alitalia. Khoảng cách từ Roma đến Munich, thủ phủ của Bang Baviera, địa điểm viếng thăm đầu tiên của chuyến viếng thăm, (khoảng cách) là 717 cây số, và giờ bay là khoảng 1 tiếng đồng hồ và 45 phút.

Cùng đi với ÐTC trên chuyến bay, ngoài đoàn tuỳ tùng chính thức của ÐTC, gồm quý vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và các cộng sự viên thân cận, còn có 70 ký giả.

Máy bay của ÐTC đáp xuống Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss của thành phố Munich, lúc 15 giờ 30 phút giờ địa phương, --- cùng múi giờ với giờ Roma, --- tức lúc 8 giờ 30 phút tối thứ Bảy, giờ Việt Nam. Vì thế bài tường thuật về các biến cố của ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 9 năm 2006, sẽ được phát trong chương trình phát thanh ngày Chúa Nhật mùng 10 tháng 9 năm 2006.

Ðón tiếp Ðức Thánh Cha tại Phi Trường, theo chương trình đã được dự trù, có Tổng Thống Ðức, Ông Horst Koehler, Bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel, và Thống Ðốc Bang Baviera, ông Edmund Stoiber. Cầm đầu phái đoàn Giáo Hội Công Giáo, dĩ nhiên có Ðức Hồng Y Friedrich Wetter, Tổng Giám Mục Munich Freising, và Ðức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức.

Chương trình viếng thăm được dự trù cho chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 09 năm 2006 gồm có những biến cố chính như sau: viếng thăm Chủng Viện Georgianum của Tổng Giám Phận Munich, Viếng Ðức Mẹ và đọc Kinh Dâng Hiến Bang Baviera cho Mẹ Maria tại quảng trường Ðức Mẹ (Marienplatz) nằm ở trung tâm thành phố Munich, và Gặp Gỡ với giới Lãnh Ðạo Chính Trị Quốc Gia và Ðịa Phương, tại Cung Ðiện Hoàng Gia ở Munich. ÐTC dùng cơm tối và nghỉ đêm tại Toà Tổng Giám Mục Munich, nơi Ðức Thánh Cha đã từng cư ngụ, từ năm 1977 cho đến năm 1982, khi ngài còn là Tổng Giám Mục tại Munich.

Với 12 triệu dân, bang Baviera là bang lớn nhất trong số 15 bang kết thành Cộng Hoà Liên Bang Ðức, với phân nửa dân số theo Công giáo, và với truyền thống công giáo có từ lâu đời. Hai vị thánh mở đầu công cuộc rao giảng Phúc âm tại đây, là thánh Emmeran, qua đời năm 652, và thánh Corbinien, qua đời năm 670. Trong tổng số 26 triệu người công giáo trên toàn nước Ðức, thì một phần tư, --- tức 6 triệu người công giáo Ðức, --- sinh sống tại bang Baviera này. Vị thống đốc của Bang, Ông Edmund Stoiber, thuộc đảng Liên Hiệp Xã Hội Kitô (CSU), -- (hay gọi tắt là Ðảng Xã Hội Kitô) --- một đảng chính trị rất gần với Giáo hội Công giáo, muốn thực thi những nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo trong các sinh họat trần thế.

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những bài tường thuật trong chương trình phát thanh lần tới, để biết thêm những chi tiết viếng thăm của ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 9 năm 2006.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page