Kỷ niệm 20 Năm sáng kiến của

Ðức Gioan Phaolô II

tổ chức cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn

cầu nguyện cho hoà bình thế giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI kỷ niệm 20 Năm sáng kiến của Ðức Gioan Phaolô II tổ chức cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Tin Vatican (Apic 4/09/2006) - Ngày 27 tháng 10 năm 1986, cách đây 20 năm, theo sáng kiến của Ðức Gioan Phaolô II, 150 vị đại diện cho 12 tôn giáo lớn trên thế giới, đã tựu về gặp nhau tại thành phố của thánh Phanxicô, -- thành phố Assisi, miền Trung Italia, -- để trải qua một ngày cầu nguyện cho Hoà Bình, mỗi tôn giáo cầu nguyện tại một địa điểm riêng và theo thể thức riêng của tôn giáo mình.

Ðể kỷ niệm 20 năm sáng kiến này của Ðức Gioan Phaolô II, Cộng Ðoàn Thánh Egidio, tổ chức trong hai ngày 4 và 5 tháng 9 năm 2006, tại Assisi, một Ðại Hội Quốc Tế, với chủ đề: "Ðể xây dựng một thế giới hoà bình, tôn giáo và văn hoá trong tư thế đối thoại với nhau."

Phần Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, để ghi dấu biến cố kỷ niệm này, ngài đã gởi đến Ðức Giám Mục sở tại một sứ điệp, trong đó Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng không ai "có thể nại đến lý do sự khác biệt tôn giáo, để có thái độ gây chiến đối với những kẻ khác", và rằng không nên giải thích sáng kiến của Ðức Gioan Phaolô II theo lăng kính của sự "hỗn hợp các tôn giáo".

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha --- sứ điệp gởi cho Ðức Giám Mục sở tại có thành phố Assisi nằm trong giáo phận của ngài, chớ không gởi cho Cộng Ðoàn Thánh Egidiô, cơ quan tổ chức cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế vừa nói trên, --- (Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha) đã được tuyên đọc vào lúc khai mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế, hôm thứ Hai mùng 4 tháng 9 năm 2006. ÐTC cảnh báo đừng giải thích sai lầm tinh thần của biến cố Assisi như sau: "Ðiều quan trọng là đừng quên chủ ý đã được thể hiện lúc đó, sao cho cuộc gặp gỡ liên tôn (năm 1986) để cầu nguyện, không bị giải thích theo những cái nhìn hỗn hợp tôn giáo, dựa trên chủ trương tương đối hoá". Quan tâm này là nền tảng cho công cuộc đối thọai liên tôn, được công đồng Vaticanô II mong muốn. Trong mục thời sự lần tới chúng tôi sẽ phát nguyên văn sứ điệp này của Ðức Thánh Cha. Mong quý vị sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page