Các Giám Mục BaLan muốn

những linh mục nào trước đây

đã cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản

hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục BaLan muốn những linh mục nào trước đây đã cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Tin Balan (Apic 1/09/2006) - Theo nguồn tin của hãng Thông Tấn Công Giáo Thụy Sĩ (Apic), thì hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2006, Hội Ðồng Giám Mục BaLan đã công bố bản phúc trình về sự xâm nhập của cơ quan mật vụ cộng sản BaLan vào trong Giáo Hội Công Giáo BaLan. Ðồng thời các giám mục BaLan cũng kêu gọi các linh mục đã cộng tác với cơ quan mật vụ cộng sản, hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, các giám mục BaLan cũng cảnh tỉnh dân chúng đừng có thái độ kết án và trả thù. Các ngài đã nhận định như sau trong bản phúc trình: "Việc cộng tác với những người thù nghịch Giáo Hội là một tội công khai... Tuy nhiên chúng tôi không có ý định kết án hoặc tố cáo bất cứ ai, mà chỉ muốn nhắc lại những nguyên tắc có giá trị mọi nơi mọi thời cho bất cứ ai tin vào Chúa Kitô và thuộc về Giáo Hội của Người."

Bản phúc trình của Hội Ðồng Giám Mục BaLan đã nhận định thêm rằng đa số hàng giáo sĩ công giáo tại BaLan luôn là những "kẻ phục vụ xứng đáng của Chúa Kitô", đến độ đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống mình, trong thời gian đất nước BaLan bị đảng Cộng Sản thống trị, từ năm 1947 cho đến năm 1989. Tuy nhiên, không có lý do chính đáng nào để biện hộ cho việc những linh mục làm "ăng teng" báo cáo cho cơ quan mật vụ cộng sản BaLan, bởi vì không bao giờ có thể đi tìm điều tốt bằng cách làm điều xấu. Theo ước lượng của Viện Lưu Giữ Ký Ức Quốc Gia Balan, thì có khoảng 10% hàng giáo sĩ BaLan có những hoạt động "báo cáo" cho cơ quan mật vụ cộng sản BaLan.

Viện Lưu Giữ Ký Ức Quốc Gia BaLan còn cho biết thêm rằng, bên Roumani, hôm ngày 28 tháng 8 năm 2006, Tổng Thống Roumani, Ông Traian Basescu, đã tuyên bố sẽ cho công khai hoá những hồ sơ của cảnh sát mật vụ liên quan đến hàng giáo sĩ của Chính Thống Giáo Roumani. Trong khi đó, người phát ngôn của Giáo Hội Chính Thống Roumani đã tuyên bố với hãng tin quốc tế AFP rằng Giáo Hội Chính Thống Giáo Roumani đã từng bị cơ quan mật vụ cộng sản Roumani "cài người vào", và rằng giáo hội chính thống giáo Roumani không chống lại việc mở ra những hồ sơ liên quan đến hàng giáo sĩ của mình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page