ÐTC tiếp kiến nữ thủ tướng Ðức

Bà Angela Merkel

vào sáng thứ Hai, ngày 28/08/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI tiếp kiến nữ thủ tướng Ðức, Bà Angela Merkel, vào sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2006.

Tin Roma (Apic 2808/2006) - Với cuộc tiếp kiến nữ thủ tướng Ðức, Bà Angela Merkel, vào sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI kết thúc thời gian nghỉ hè, và bắt đầu lại những công việc thường nhật, mặc dù ngài vẫn còn cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gabdolfo, cho đến hết mùa hè này.

Cũng trong ngày thứ Hai (28/08/2006), sau khi tiếp kiến nữ thủ tướng Ðức, ÐTC đã tiếp riêng Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bonazzi, sứ thần toà thánh tại Cuba, từ năm 2004 đến nay. Sau đó, ngài tiếp Giáo Sư Andrea Riccardi, vị sáng lập Cộng Ðoàn thánh Egidiô, cùng với Ðức Cha Vincenzo Paglia, giám mục giáo phận Terni, vừa là Cố Vấn Tinh Thần cho cộng đoàn Thánh Egidiô.

Ðược biết, trong hai ngày 4 và 5 tháng 9 năm 2006, Cộng Ðoàn thánh Egidiô sẽ tổ chức tại thành phố Assisi cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn Quốc Tế, để kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Hoà Bình, mà Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã triệu tập lần đầu tiên vào năm 1986 tại Assisi, thành phố của Thánh Phanxicô Assisi.

Liên quan đến cuộc tiếp kiến lâu 45 phút mà ÐTC Bênêđitô XVI dành cho nữ thủ tuớng Ðức, bà Angela Merkel, vào sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2006, hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic) cho biết rằng Âu Châu, Trung Ðông, và chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại quê hương miền Nam Ðức, là nội dung chính của cuộc gặp gỡ. Nữ Thủ Tướng đã tiết lộ với các phóng viên trong cuộc họp báo tiếp theo sau cuộc tiếp kiến như sau: "Chúng tôi đã nói chuyện về thái độ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề Iran, và chúng tôi cũng nói về sự tự do tôn giáo và về vai trò của tôn giáo tại Âu Châu... Tôi đã giải thích cho Ðức Giáo Hoàng biết rằng tôi ủng hộ quan niệm về một căn cước của âu châu được thiết lập dựa trên một cam kết có tính cách pháp lý như bản hiến pháp chung. Và theo tôi bản hiến pháp đó phải biểu lộ sự liên hệ với kitô giáo và với Thiên Chúa, bởi vì kitô giáo đã hình thành Âu Châu một cách quyết định."

Ðược biết nữ thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel là con của một mục sư tin lành và đã được giáo dục trong môi trường có tinh thần kitô sâu xa, trước khi trở thành vị lãnh đạo đảng Liên Hiệp Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ðức Quốc. ÐTC Bênêđitô XVI đã gặp bà Angela Merkel, hôm ngày 20 tháng 8 năm 2005, trong chuyến tông du đầu tiên của ngài ra ngoài Italia, để tham dự và bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln. Lúc đó bà Angela Merkel, chưa giữ chức vụ Thủ Tướng Ðức, nhưng chỉ là vị lãnh đạo của đảng Liên Hiệp Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ðức (CDU). Bà Angela Merkel đuợc chọn lên kế vị thủ tướng Gerhard Schroeder vào tháng 11 năm 2005. Vào năm 2007, sẽ đến phiên Ðức giữ vai trò Chủ Tịch Liên Hiệp Âu Châu.

Phái đoàn tháp tùng nữ thủ tuớng Ðức được ÐTC tiếp kiến gồm có khoảng 10 vị, trong đó có ông Christoph Heusgen, cố vấn của thủ tướng về những vấn đề ngọai giao và an ninh, và là vị chịu trách nhiệm tổ chức cuộc đón tiếp ÐTC về thăm quê huơng Miền Nam Ðức vào tháng 9 năm 2006 (từ ngày 9 đến 14 tháng 9 năm 2006).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page