Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

bất ngờ đi hành hương

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bất ngờ đi hành hương.

(Castel Gandolfo, 23/08/06) - Theo tin của cơ quan truyền thông I Media có trụ sở tại Roma, thì vào chiều thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã bất ngờ và âm thầm đi thăm Cộng Ðoàn Các Cha Dòng Ðức Bà Hay Thương Xót ở thành phố nhỏ Nemi, cách Castel Gandolfo khoảng 12 cây số. ÐTC đi bằng xe ôtô với một vài cảnh sát hộ vệ. Cùng đi với Ngài có bào huynh là Ðức Ông Georg Ratzinger, và một vài nhân viên khác. Ðến nơi, ÐTC đã cùng với các tu sĩ dòng Ðức Bà Hay Thương Xót chầu Mình Thánh Chúa và hát kinh chiều. Sau đó Ðức Thánh Cha đã thăm tu viện và Ðền Thánh Giá hiện do các tu sĩ dòng Ðức Bà hay Thương Xót trông coi. Ðược biết, Dòng Ðức Bà Hay Thương Xót đã được thành lập bên Tây Ban Nha vào năm 1218, để lo việc chuộc lại những người nô lệ. Và Ðền Thánh Giá đã được xây lên vào năm 1637 (thế kỷ thứ XVII) do yêu cầu của Vị Lãnh Chúa tại Nêmi, bên cạnh tu viện, trước đây là tu viện của dòng Phanxicô, nhưng sau đó được chuyển giao lại cho các Cha Dòng Ðức Bà Hay Thương Xót. Thánh Giá được lưu giữ trong Ðền Thánh này, đã được tu sĩ dòng Phanxicô là Vincenzo da Bassiano chạm trổ vào năm 1673.

Truyền thống xa xưa kể lại phép lạ của Thánh Giá được lưu giữ trong Ðền Thánh như sau: Khi tu sĩ phanxicô này phải chạm trổ gương mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì tu sĩ không biết phải chạm dung mạo Chúa như thế nào. Ðến giờ ngủ mà cũng không thể nghĩ ra được, nên tu sĩ này bỏ dở công việc để đi ngủ. Nhưng lạ lùng thay, sáng hôm sau, khi thức dậy, thì dung mạo của Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được chạm xong.

ÐTC đã thăm Tu Viện và Ðền Thánh Giá khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó lên đường trở về Castel Gandolfo. Ðây là lần thứ hai Ðức Thánh Cha đi hành hương cách âm thầm như vậy. Hôm ngày 8 tháng 8 năm 2006, ÐTC cũng đã âm thầm đi hành hương tại một Ðền Thánh nhỏ kính Ðức Mẹ gần Rôma, để cầu nguyện cho hòa bình Trung Ðông.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page