ÐTC Beneđitô XVI lên tiếng kêu gọi

cầu nguyện cho Hoà Bình tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho Hoà Bình tại Trung Ðông.

Tin Roma (Apic 21/08/2006) - Từ ngày 20 đến 26 tháng 8 năm 2006, Phong Trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" tổ chức cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế về "Tình Bạn giữa Các Dân Tộc", lần thứ 27, tại thành phố Rimini, nằm ở bờ biển Adriatico phía đông Italia, theo chủ đề: "Lý Trí hướng đến Ðiều Vô Cùng và được bộc lộ trong lời than và trong sự nghiệm đoán trước rằng Ðiều Vô Cùng này sẽ được tỏ lộ."

Trong thánh lễ khai mạc do Ðức Giám Mục Rimini, Ðức Cha Mariano de Nicolo, chủ tế, Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI gởi cho Cuộc Gặp Gỡ đã được tuyên đọc. Trong sứ điệp, ÐTC khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa của Hoà Bình, xin Ngài hãy chạm đến con tim của những ai có liên hệ trong cuộc xung đột đã kéo dài từ quá lâu rồi". ÐTC dâng lời cầu xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Hoàng Tử Hoà Bình, hãy ban cho các dân tộc tại vùng đất này biết nhìn nhận nhau như anh chị em và cộng tác với nhau để xây dựng một nền hoà bình công bằng và bền vững.

Ðược biết, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, đã ký gởi sứ điệp này nhân danh Ðức Thánh Cha. Ðức Hồng Y cho biết tâm tư của ÐTC hướng về Thánh Ðịa và những vùng đất tại Trung Ðông, đã chứng kiến những biến cố của lịch sử cứu rỗi, và trên đó hiện đang sinh sống những dân tộc bị dày vò bởi sự thù nghịch, sự thiếu đối thoại và thiếu hoà giải, bị hành khổ bởi bạo lực chà đạp mọi quyền lợi và sự chờ đợi hợp pháp của những con người thiện chí.

Ðược biết "Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế về Tình Bạn Giữa Các Dân Tộc" là đặc sản của Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng, một phong trào do Linh Mục Luigi Giussani, người Italia, thành lập vào năm 1954. Linh Mục Giussani đã qua đời năm 2005.

Từ năm 1980 đến nay, hằng năm, tại thành phố Rimimi, Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng, đều tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế này, gọi tắt là Cuộc Gặp Gỡ Rimini, vào khoảng cuối tháng 8, quy tụ những nhân vật quan trọng trong thế giới văn hoá, chính trị và tôn giáo. Bình quân, hằng năm có khoảng 700,000 người tham dự cuộc Gặp Gỡ quốc tế này. Hiện nay, Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng, hiện diện tại 77 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Italia, phong trào hiện có khoảng 100,000 thành viên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page