Kì Thi Kinh Bản Giáo Lý

Tại Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kì Thi Kinh Bản Giáo Lý Tại Giáo Phận Bắc Ninh.

(Tin Việt Nam 14/08/2006) - Từ ngày 31.7 - 13.8.2006, giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức kì thi kinh bản Công giáo dành cho các em từ 14 tuổi trở lên. Có tổng cộng 4,574 em từ khắp các giáo hạt Ðồng Chương, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Bắc Giang, Gia Lương và Bắc Ninh đã lần lượt về Tòa giám mục tham dự kì thi. Các ông quản bà quản của các xứ họ cũng cùng đi để lo liệu chăm sóc cho các em. Bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi, các thí sinh đều tham dự Thánh lễ dành riêng cho các em tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh do cha Tổng đại diện Ða-minh Nguyễn Văn Kinh, cha trưởng ban Giáo lí Ðức tin Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Huy Liệu và một số linh mục giáo phận đồng tế. Kì thi kinh cũng là dịp để các em từ khắp các nơi trong giáo phận đến viếng Nhà thờ Chính tòa lãnh nhận ơn toàn xá.

Nét độc đáo của cuốn Kinh Bản Công Giáo Giáo phận Bắc Ninh là có hai bài giáo lý "Ca Nhiệm Tích" và "Tóm Lược Cuộc Ðời Chúa Ki-tô" được soạn theo thể văn lục bát và song thất lục bát là hai thể văn đượm nét văn hóa Việt Nam. Trong kì thi kinh bản năm nay, ngoài các kinh trong cuốn Kinh Bản Công Giáo, các em dự thi còn được kiểm tra về nội dung bức thư chung của Hội Ðồng Giám mục Việt Nam trong năm Sống Lời Chúa. Các thày đại chủng sinh của giáo phận cùng các nữ tu thuộc tu hội Ðức Mẹ Hiệp Nhất đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi. Nhìn chung các em đạt kết quả khá tốt, đặc biệt nhiều em đã xuất sắc đạt điểm ưu trong kì thi. Các em đạt kết quả thi đều được cấp "Bằng Thi Kinh" và những em đạt điểm ưu còn được nhận phần thưởng là một cuốn Kinh Thánh Tân Ước.

Tưởng cũng nên biết rằng: sau cuộc di cư vĩ đại năm 1954, hầu hết các giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh không còn linh mục coi sóc. Nhiều giáo xứ không có Thánh lễ trong vòng hàng chục năm trời. Các trẻ em Công giáo hầu như không được đến các lớp học giáo lí. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng linh mục trầm trọng như thế, thì chính việc giáo dân duy trì đời sống cầu nguyện bằng các buổi đọc kinh chung tối sớm đã gìn giữ đức tin của họ qua bao khó khăn thử thách. Việc đọc kinh cầu nguyện đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình của giáo dân giáo phận Bắc Ninh. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc kinh cầu nguyện chung, kể từ năm 1990, cứ hai năm một lần, giáo phận Bắc Ninh lại tổ chức kì thi kinh bản cho các em trong toàn giáo phận. Trong mọi kì thi kinh bản, các em cũng luôn được nhắc nhở căn bản của việc cầu nguyện là hướng tâm trí lên với Chúa. Vì thế, mỗi khi đọc kinh luôn phải có thái độ "khẩu tụng tâm suy" và nhất là ra sức cố gắng sống phù hợp với những lời kinh đọc hàng ngày. Kinh nguyện luôn là sự trợ giúp quí báu trong đời sống cầu nguyện và đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.

 

Tòa giám mục Bắc Ninh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page