ÐTC Bênêđitô XVI gởi sứ giả riêng

đến tiếp cận với tình hình tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gởi sứ giả riêng đến tiếp cận với tình hình tại Trung Ðông.

Tin Vatican (Apic 10/08/2006) - Theo nguồn tin được phổ biến hôm thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2006, do hãng thông tấn truyền giáo Italia "Tin Tức Á Châu", có trụ sở tại Milanô, Bắc Italia, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã quyết định gởi Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, như là sứ giả riêng của ngài đến Liban, giữa lúc cuộc xung đột vũ trang trong vùng đang ở mức độ cao nghiêm trọng. Sứ mạng của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, người Pháp, được các quan sát viên mô tả như là một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, chớ không chính trị.

Theo tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray tại Liban, sẽ diễn ra quanh thời điểm 15 tháng 8 năm 2006, ngày lễ trọng kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Ðức Hồng Y sẽ có những tiếp xúc với Ðức Hồng Y Nasrallah Pierre Sfeir, thượng phụ những người công giáo nghi lễ Maronite, và với các vị giám mục công giáo, cũng như với những vị lãnh đạo chính trị, như quý vị tổng thống, thủ tướng, và chủ tịch quốc hội của Liban.

Trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, nay đã 83 tuổi, đã được giới quan sát sinh họat Toà Thánh đặt cho biệt hiệu là "vị hồng y của những sứ mạng khó khăn". Thật vậy, Ðức Hồng Y đã được Ðức Gioan Phaolô II sai đi thực hiện những sứ mạng khó khăn tại Trung Quốc, Cuba, và Irak. Sau biến cố năm 1975, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray là Viên Chức Cao Cấp đầu tiên của Toà Thánh đến thăm Giáo Hội tại Việt Nam, và từ đó mở đường cho những tiếp xúc tiếp theo giữa Chính Phủ Việt Nam và Toà Thánh Vatican.

Như là sứ giả riêng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến Liban, để thực hiện một sứ mạng có tính cách nhân đạo và thiêng liêng, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray thực hiện đường lối ngọai giao có thể được gọi là qua "tiếp xúc riêng giữa người với người", để bổ túc cho đường lối ngọai giao "công khai chính thức" của bộ ngọai giao Toà Thánh. Ðức Hồng Y Roger Etchegaray thực hiện sứ mạng "song song" này, như là sứ giả riêng của Ðức Thánh Cha, chớ không phải như là sứ giả chính thức của phái đoàn Vatican.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page