ÐTC lên tiếng kêu gọi

cho Hoà Bình tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC lên tiếng kêu gọi cho Hoà Bình tại Trung Ðông trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 9 tháng 8 năm 2006.

Tin Vatican (Vat. 9/08/2006) - Sáng thứ Tư mùng 9 tháng 8 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã từ Castel Gandolfo dùng trực thăng về lại Vatican, để tiếp kiến chung khoảng 6,000 tín hữu, bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, vào lúc 10 sáng.

Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói về nội dung của các Thư Thánh Gioan. ÐTC đã lưu ý rằng một trong những chủ đề đặc điểm nhất từ các thư Thánh Gioan là chủ đề về tình yêu thương, vừa đồng thời ÐTC cho biết rằng không phải là việc ngẫu nhiên khi ÐTC bắt đầu thông điệp đầu tiên của ngài bằng những lời của thánh Gioan tông đồ: "Thiên Chúa là Tình Yêu: ai sống trong tình yêu, thì người đó sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong người đó."

Một cách đặc biệt, liên quan đến cuộc xung đột vũ trang tại Trung Ðông đã bước vào ngày thứ 29, ÐTC lên tiếng kêu gọi hãy hạ khí giới xuống và quả quyết rằng hiện tại vẫn chưa trễ, vẫn còn có thể thay đổi chiều dòng các biến cố. ÐTC đã nói như sau: "Tâm tư tôi đầy ưu buồn một lần nữa hướng về miền Cận Ðông thân yêu. Tôi xin lặp lại những lời của Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI tại Liên Hiệp Quốc, vào tháng 10 năm 1965 như sau: "Ðừng bao giờ có cảnh người này chống lại người kia nữa! Phải, xin đừng bao giờ như thế nữa!... Nếu các người muốn sống như những anh chị em với nhau, thì xin hãy hạ khí giới xuống đi!"

Sau buổi tiếp kiến kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, ÐTC trở về lại Castel Gandolfo bằng trực thăng. Lần tiếp xúc kế tiếp với dân chúng là vào Trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 8 năm 2006, để đọc Kinh Truyền Tin, tại sân Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page