Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

kết thúc những ngày nghỉ hè

tại Valle d'Aosta, miền Bắc Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI kết thúc những ngày nghỉ hè tại Valle d'Aosta, miền Bắc Italia.

Tin Valle D'Aosta (Apic 28/07/2006) - Sau ba tuần lễ nghỉ hè tại Valle d'Aosta, miền Núi Alpes phía bắc Italia, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, vào chiều thứ Ba 28 tháng 7 năm 2006, đã trở về Roma và tới cư ngụ tại Dinh Thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Theo chương trình truyền thống, thì Ðức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát này ở Castel Gandolfo, trong hai tháng 8 và 9 của mùa hè năm 2006.

Tuy nhiên, vào buổi sáng các ngày thứ Tư, thì ÐTC sẽ trở lại Roma để tiếp kiến chung các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Vào các trưa Chúa Nhật, ÐTC sẽ đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng, tại Sân Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo.

Như đã thông báo, từ ngày mùng 9 đến 14 tháng 9 năm 2006, ÐTC sẽ về thăm quê hương tại miền Baviera, miền Nam Ðức Quốc. Ngày 15 tháng 8 năm 2006, lễ trọng Kính Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời, ÐTC sẽ dâng thánh lễ lúc 8 giờ sáng tại Giáo Xứ Thánh Toma, ở Castel Gandolfo.

Ðược biết, trước khi rời Valle D'Aosta, vào chiều ngày 28 tháng 7 năm 2006, ÐTC đã gặp các Thẩm Quyền Ðạo Ðời tại địa phương, và cám ơn tất cả mọi người đã lo liệu mọi sự cho ngài có được những ngày nghỉ an lành. Ông Xã Trưởng làng Introd, -- nơi có Biệt Thự nghỉ hè, tiếp đón ÐTC đến nghỉ trong những ngày qua, -- đã mời ÐTC trở lại đây nghỉ hè vào năm tới (2007).

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, từ năm 1989 trở đi, mỗi năm, đều đến nghỉ hè vài tuần tại Valle d'Aosta này. Và Ðức Bênêđitô XVI đã đến đây hai lần, mùa hè năm 2005 và mùa hè năm nay 2006.

Tiện đây, chúng tôi xin nhắc qua nơi đây nội dung chính bài bình luận nơi trang nhất của nhật báo quan sát viên Roma, số phát hành cho ngày 28 tháng 7 năm 2006.

Nhắc lại cuộc Họp Thượng Ðỉnh quốc tế tại Roma hôm ngày 26 tháng 7 năm 2006, bài Bình Luận, với tựa đề lớn nơi trang nhất: "Cuộc Ngưng Bắn không thực hiện được!" nhìn nhận rằng cuộc họp thượng đỉnh đã vạch ra những tiêu chỉ để vượt qua cuộc khủng hoảng khó khăn tại Trung Ðông. Bài bình luận của nhật báo Quan sát viên Roma rất lấy làm tiếc vì không thể thực hiện ngay tức khắc cuộc ngưng bắn giữa các phe liên hệ. Bài báo cũng đã nhắc đến lập trường của Tiến Sĩ Condolezza Rice, ngọai truởng Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập trước những nền tảng để có cuộc ngưng bắn lâu dài và bền vững. Theo ngọai truởng Hoa Kỳ, việc "làm ngưng tiếng súng mà không giải quyết những vấn đề tận nơi gốc rễ, thì sẽ không đem lại tiến bộ đích thực nào cho Trung Ðông."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page