Cuộc Họp Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Liban

đã không mang lại kết quả ngưng bắn tức khắc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, lấy làm tiếc vì cuộc Họp Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Liban tại Roma đã không mang lại kết quả ngưng bắn tức khắc.

Tin Roma (Apic 27/07/2006) - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, đã tỏ ra đáng tiếc, vì cuộc Họp Thượng Ðỉnh về Liban, được tổ chức tại Bộ Ngọai Giao Chính Phủ Italia, ở Roma, hôm ngày 26 tháng 7 năm 2006, đã không mang lại kết quả mong muốn là cuộc ngưng bắn tức khắc.

Ðức Hồng Y đã bày tỏ như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều" (Corriere delle Sera), số phát hành ngày thứ Năm 27 tháng 7 năm 2006. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Sodano xem cuộc họp nói trên như là một "bước tiến tới", nhất là trên bình diện trợ giúp nhân đạo cho vùng đang có xung đột. Ðức Hồng Y hy vọng các vị trách nhiệm tiếp tục dấn thân làm việc để có thể đạt đến cuộc ngưng bắn được tất cả mọi phe phái đồng ý tuân giữ và có hiệu quả mau chóng.

Ðức Hồng Y Sodano cho biết thêm rằng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng tại Trung Ðông, với sự cộng tác của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, ngài đã liên lạc với các chính phủ liên hệ, để cảnh báo về tình huống nghiêm trọng. Ðức Hồng Y kể tiếp như sau: "Cuối cùng, vị thủ tướng của Liban, Ông Fouad Siniora, một người hồi giáo thuộc phái sunnite, đã đến gặp tôi, cùng với vị bộ trưởng ngọai giao Liban, một người theo hồi giáo phái Shiite. Cả hai vị đã cám ơn tôi vì mối quan tâm của Toà Thánh đối với thảm kịch của đất nước Liban. Hai vị này cũng tỏ ra bằng lòng với sự kiện rằng tất cả những Vị tham dự Cuộc Họp Thượng Ðỉnh đều ý thức về tính cách nghiêm trọng của tình huống đang xảy ra. Ý thức này thôi thúc phải hành động.

Ðược biết, Phái Ðoàn Toà Thánh, do Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngọai trưởng Toà Thánh, hướng dẫn, đã tham dự cuộc Họp Thượng Ðỉnh với tư cách quan sát viên. Ðức Tổng Giám Mục ngọai trưởng ToàThánh, đã không phát biểu, nhưng đã chú ý theo dõi những phát biểu của mỗi phe liên hệ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page