Báo Quan Sát Viên Roma của Toà Thánh

lên tiếng tố cáo

việc coi thường mạng sống con người

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật Báo Quan Sát Viên Roma của Toà Thánh Vatican lên tiếng tố cáo việc coi thường và dễ dàng xúc phạm mạng sống con người.

Tin Vatican (Apuc 21/07/2006) - Trong số phát hành hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2006, Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Toà thánh, đã lên tiếng tố cáo việc coi thường và dễ dàng xúc phạm mạng sống con người trong các cuộc dội bom và pháo kích đang diễn ra tại Trung Ðông.

Bài bình luận đăng nơi trang nhất của Nhật Báo Quan Sát Viên Roma đã quả quyết rằng: Bom đạm coi thường mạng sống con người, gây chết chóc không phân biệt thường dân hay quân đội, và phạm đến những di tích thánh tại Thánh Ðịa, gây thiệt hại cho những nơi liên hệ đến biến cố Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Nhật Báo Quan Sát Viên Roma một lần nữa kêu gọi "họat động ngoại giao quốc tế" hãy can thiệp để ngăn chận những xúc phạm nói trên. Ðây là bổn phận của những ai nhìn nhận giá trị tuyệt đối của nhân vị và nhìn nhận quyền của con người được sống và cầu nguyện tại những nơi thánh, nơi Thiên Chúa mạc khải cho con người biết những sự thật cứu rỗi.

Ðược biết, cuộc tấn kích của lực lượng quân đội Israel vào Liban đã bắt đầu hôm ngày 12 tháng 7 năm 2006, sau khi lực lượng du kích Hồi giáo "HezBollah" bắt cóc hai binh sĩ Israel.

Trong khi đó, tại thủ đô Beyrouth, Liban, Ðức Cha Paul Youssef Matar, tổng giám mục của những anh chị em kitô theo nghi thức Maronit, đã lên tiếng cám ơn Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, vì những lời ngài can thiệp cho tình hình tại Trung Ðông. Ðức Cha đã cho biết như sau: "Chúng tôi tín thác vào những lời cầu nguyện của ngài và do ngài khơi dậy, ngõ hầu Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tuyên bố đình chiến ngay tức khắc. Cuộc xung đột này là xung đột giữa Israel với nhóm du kích Hồi Giáo Hezbollah; và một dân tộc vô tội phải trả giá đắt... Liban và Israel đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Do đó Liên Hiệp Quốc có quyền yêu cầu đừng lôi kéo thường dân vô tội vào cuộc xung đột này; Liên Hiệp Quốc có quyền bênh vực những kẻ cô thế và tìm gặp những giải pháp cho tất cả mọi vấn đề đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này.

Ðức Cha cũng cho biết rằng việc mở ra những hành lang nhân đạo là điều khẩn thiết cần được làm ngay, bởi vì các cuộc oanh tạc của Israel vào lãnh thổ Liban, đã phá hủy 68 cây cầu, làm tê liệt hệ thống giao thông. Các nhà thờ và các trường học được biến thành nơi tạm trú và phân phát trợ giúp cho khoảng nửa triệu thường dân di tản. Ðức Cha kết thúc như sau: "Chúa Nhật, ngày 23 tháng 7 (năm 2006), chúng tôi đáp lại lời kêu gọi của ÐTC, và chúng tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện với ngài trong Ngày Ðền Tội và Cầu Nguyện, với hy vọng việc đạo đức này sẽ góp phần xây dựng hoà bình"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page