ÐTC tuyên bố ủng hộ

Tuyên Cáo của Nhóm Cường Quốc G8

kêu gọi chấm dứt xung đột tại Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tuyên bố ủng hộ Tuyên Cáo của Nhóm Cường Quốc Kinh Tế G8 kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Ðông.

Tin Roma (Tin tổng hợp Vat., Apic 19/07/2006) - Chiều thứ Ba ngày 18 tháng 7 năm 2006, sau cuộc đi du ngoạn đến thăm Ðèo Grand-Saint Bernard, nằm gần biên giới với Thụy Sĩ, trở về Nhà Nghỉ Hè tại Les Combes, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tuyên bố với nhóm ký giả rằng ngài ủng hộ Tuyên Cáo của Nhóm Cường Quốc Kinh Tế G8, kêu gọi đưa Lực Lượng Quân Sự Quốc Tế vào Liban, nhắm giúp ổn định tình hình. ÐTC nói: "Tôi không có gì khác thêm vào, ngoại trừ nhắc đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện xin Thiên Chúa trợ giúp chúng ta".

Ðược biết Nhóm Các Cường Quốc Kinh Tế G8 vừa kết thúc cuộc Họp Thượng Ðỉnh tại Thành Phố Saint Petersbourg, Liên Bang Nga, hôm thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2006, và đã ra tuyên cáo 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Ðông như sau:

1. Quân Ðội Israel được an toàn rút về khỏi vùng Gaza và Liban.

2. Ngưng các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Israel.

3. Ngưng những cuộc hành quân của Israel.

4. Israel mau rút các lực lượng quân sự ra khỏi vùng Gaza.

5. Trả tự do các Vị Bộ Trưởng và Dân Biểu Palestin đã bị Israel bắt giữ.

Trên bình diện nhân đạo, Linh Mục Louis Samaha, giám đốc cơ quan từ thiện Caritas Liban, cho biết tình hình dân chúng tị nạn vào ngày thứ 8 của cuộc tấn công quân sự của Israel vào lãnh thổ Liban, như sau: khoảng 350,000 người bị bắt buộc phải di tản khỏi vùng ngọai ô phía nam thủ đô Beyrouth, và khoảng 150,000 người di tản từ các vùng khác gần biên giới với Israel. Linh Mục Giám Ðốc Caritas Liban cho biết thêm cơ quan từ thiện đã tận dụng mọi dự trử về thực phẩm, nước uống, sữa cho trẻ nhỏ, vật dụng cá nhân, thuốc ngừa và chữa các bệnh căn bản, để phân phát cho dân chúng tản cư. Cha đang lo ngại một cuộc khủng hoảng trầm trọng về trợ giúp nhân đạo sắp xảy ra. Cơ quan Caritas Liban không đủ sức đáp ứng tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Cha kêu gọi tình liên đới quốc tế trợ giúp cho dân chúng tản cư. Cha nhận định thêm rằng: "Bạo lực chỉ gây thêm bạo lực mà thôi. Và cuối cùng những thường dân là những kẻ phải trả giá thật đắt."

Liên quan đến thiên tai sóng thần vừa xảy ra tại Indonesia, thì hôm thứ Tư 19 tháng 7 năm 2006, qua Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gởi đến những Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội Công Giáo tại Indonesia, một điện văn để chia buồn và bày tỏ tâm tình liên đới với các thân nhân và gia đình của những nạn nhân của thiên tai sóng thần đã xảy ra tại vùng bờ biển Tây Nam của Ðảo Java hôm thứ Hai 17 tháng 7 năm 2006, do cuộc "động đất" ngầm dưới lòng biển khơi cách đó khoảng 180 cây số. Theo con số thống kê mới nhất, thì thiên tai sóng thần hôm thứ Hai 17 tháng 7 năm 2006, đã làm cho 525 người bị thiệt mạng, 382 người bị thương tích, 273 người bị mất tích, và khoảng 60,000 người không nhà cửa. Ðược biết trong thời gian gần đây, Indonesia đã trải qua nhiều thiên tai. Sau đại thiên tai sóng thần xảy ra tháng 12 năm 2004, gây thiệt mạng cho gần 200,000 ngàn người, thì vào tháng 6 năm 2006, đã xảy ra trận động đất gây thiệt mạng cho khoảng 6,000 người, và hàng chục ngàn người khác không nhà cửa. Giờ đây, hôm thứ Hai 17 tháng 7 năm 2006, lại xảy ra nạn sóng thần với con số thiệt hại tổng kết sơ khởi như vừa nói trên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page