Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

nghỉ hè tại miền Valle d'Aosta

từ ngày 11/7/2006 cho đến ngày 28/7/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nghỉ hè tại miền Valle d'Aosta từ ngày 11 tháng 7 năm 2006 cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2006.

Tin Roma (Apic 17/07/2006) - Ðây là lần thứ hai, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI lên nghỉ hè tại miền Valle d'Aosta, thuộc dải núi Alpe, Tây Bắc Italia. Ngài đã lên nghỉ đây từ ngày 11 tháng 7 năm 2006, và sẽ còn lưu lại cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2006. Biệt thự nhỏ dành cho Ðức Thánh Cha nghỉ hè, thuộc quyền sở hữu của các Cha Dòng Don Bosco, nằm tại làng Les Combes, thuộc huyện Introd, vùng Valle d'Aosta.

Theo hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì ÐTC đã qua một tuần lễ nghỉ hè giữa cảnh đẹp thiên nhiên, với chương trình nghỉ xen kẻ làm việc, đọc sách, đi dạo, và đánh đàn piano. Trung Tâm Truyền Hình Vatican, đã phổ biến trên đài Truyền Hình Italia, hôm Chúa Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2006, liền sau khi phát chương trình Kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha, một chương trình dài khoảng 5 phút những đoạn phim thu hình ngày nghỉ của Ðức Thánh Cha, cho ta thấy ngài đang ngồi bàn làm việc bên cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh đồi núi, rồi hình ảnh Ðức Thánh Cha cầu nguyện trong nhà nguyện, cảnh Ðức Thánh Cha đi dạo ngoài vườn với vị thư ký riêng Ðức Ông Georg Gaenswein, và cảnh Ðức Thánh Cha dạo đàn piano các đoạn nhạc Bach và Mozart.

Tiến Sĩ Joachim Navarro Valls, cựu giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, cũng đã đến nghỉ hè vài ngày với ÐTC tại đây, từ hôm ngày 12 tháng 7 năm 2006, liền sau khi loan tin được giải nhiệm ngày 11 tháng 7 năm 2006. Vị Tân Giám Ðốc kế nhiệm là linh mục Federico Lombardi, dòng Tên, như chúng tôi đã loan tin.

Hôm ngày 14 tháng 7 năm 2006, hai ngày trước ngày 16 tháng 7 năm 2006, lễ Kính Ðức Mẹ Carmelô, ÐTC đã đến thăm Nữ Ðan Viện Carmêlô "Ðức Maria Mẹ của Lòng Nhân Từ (Mater Misericordiae), nằm ở làng Quart, gần đó. Và Trưa Chúa Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2006, ÐTC đã đọc kinh Truyền Tin từ Nhà Nghỉ, với khoảng 5,000 tín hữu.

Trong bài huấn đức ngắn trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nhắc đến mẫu gương sống Ðức Tin nơi Mẹ Maria, và đến đại gia đình dòng tu Carmêlo, với những vị thánh nổi danh như thánh Têrêsa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Têresa Hài Ðồng Giêsu và thánh Têrêsa Benedetta của Thập Giá (tức thánh nữ Edith Stein). ÐTC nhắc đến công việc tông đồ của các thành viên đại gia đình Carmêlô là phổ biến nơi dân kitô lòng sùng kính Ðức Nữ Ðồng Trinh của Núi Carmêlo, như là mẫu gương cho đời cầu nguyện, chiêm niệm và tận hiến cho Thiên Chúa. Ðược biết Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến nghỉ hè tại Ngôi Nhà Nghỉ này nhiều lần.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page