Cộng Ðoàn Thánh Egidio

mừng kỷ niệm 20 năm

Ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Hoà Bình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng Ðoàn Thánh Egidio mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Hoà Bình.

Tin Italia/ Assisi (Apic 13/07/2006) - Trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 9 năm 2006, Cộng Ðoàn Thánh Egidiô sẽ tổ chức tại thành phố Assisi, một cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Liên Tôn, để kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Hoà Bình, được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập lần đầu tiên tại Assisi năm 1986.

Lúc đó vị giáo hoàng người BaLan đã có sáng kiến mời những vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới, đến Assisi, để cầu nguyện, -- mỗi tôn giáo theo cách của mình -- cho hoà bình trên thế giới. Từ sáng kiến này của Ðức Gioan Phaolô II, mà phát sinh những cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế "Con Người và Tôn Giáo", do cộng đoàn Thánh Egidiô tổ chức hằng năm, cho đến nay.

Trong vòng 20 năm qua, Cộng Ðoàn Thánh Egidiô đã tổ chức cuộc Gặp Gỡ này, lần lượt tại các thành phố lớn của Italia và tại các thủ đô của các quốc gia Âu Châu. Giờ đây, sau 20 năm, Cộng Ðoàn Thánh Egidiô muốn trở lại thành phố khởi đầu sáng kiến, tức Thành Assisi, miền Trung Italia, để mừng kỷ niệm 20 năm sáng kiến Ngày Quốc Tế Liên Tôn cầu nguyện cho Hoà Bình thế giới, với chủ đề: Các Tôn giáo và các nền Văn Hoá đối thọai với nhau, để xây dựng thế giới hoà bình.

Theo dự trù của ban tổ chức, ngoài những vị đại diện cho các tôn giáo khác, từ phía giáo hội công giáo, sẽ có hai vị Hồng Y đại diện, là Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách Văn Hoá và Ðối Thọai Liên Tôn, và Ðức Hồng Y Stanislas Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, cựu Thư Ký riêng của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page