Vài chi tiết về chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

tại Valencia, Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Valencia, Tây Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 9/07/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, mùng 9 tháng 7 năm 2006, có biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm hai ngày của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự và bế mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình, lần thứ V. Biến cố cao điểm đó là Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình, ÐTC cử hành cho Các Gia Ðình, vào lúc 9.30 sáng, giờ địa phương Tây Ban Nha, tại địa điểm được gọi là "Thành Phố của Nghệ Thuật và Khoa Học", với bài giảng quan trọng của ÐTC về chủ đề Gia Ðình. Sau Thánh Lễ, ÐTC tiếp ông Mariano Rajoy Brey, lãnh tụ đảng chính trị đối lập hiện nay tại Tây Ban Nha, rồi ra phi trường quốc tế Valencia trở về lại Roma. Chúng tôi sẽ kể về biến cố này, trong chương trình phát thanh lần tới.

Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết của chuyến viếng thăm hôm Thứ Bảy mùng 8 tháng 7 năm 2006. ÐTC đã rời Roma vào lúc 9.30 sáng và đến phi trường quốc tế Valencia lúc 11.30 trưa, sau hai giờ bay, vượt qua đọan đường dài 1,115 cây số, với chuyến bay của hãng hàng không Alitalia. Mục đích chính của chuyến viếng thăm hai ngày, là để ÐTC tham dự và bế mạc cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình lần thứ V, đã diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 7, với "Diễn Ðàn Thần Học", nhưng chuyến viếng này thăm cũng là dịp để Ðức Thánh Cha gặp mọi thành phần Dân Chúa, tại Tây Ban Nha: các Giám Mục, Linh Mục, Chủng Sinh, những người tận hiến, các gia đình, hoàng gia Tây Ban Nha, và các nhà chính trị. Ðức Thánh Cha đã thực hiện những gặp gỡ này trong ngày hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 7 năm 2006.

Ðược biết Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị có sáng kiến muốn cho Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân tổ chức "Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình", theo định kỳ cứ 3 năm một lần, tại một địa điểm trên thế giới.

- Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Gia Ðình lần thứ I đã được tổ chức tại Roma, vào năm 1994, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Ðình do Liên Hiệp Quốc đề xuớng, với chủ đề là: "Gia Ðình, con tim của nền văn minh tình thương".

- Cuộc Gặp Gỡ lần thứ II được tổ chức tại Rio de Janeiro, bên Brazile, vào năm 1997, với chủ đề: "Gia Ðình là Hồng Ân, Sự Dấn Thân và Niềm Hy Vọng của nhân lọai".

- Cuộc Gặp Gỡ lần thứ III được tổ chức tại Roma, vào Năm Thánh 2000, với chủ đề: "Con cái, mùa xuân của gia đình và của xã hội".

- Cuộc Gặp Gỡ lần thứ IV được tổ chức tại Manila, Philuậttân, vào năm 2003, với chủ đề là: "Gia Ðình Kitô: Tin Mừng cho ngàn năm thứ ba."

- Và cuộc Gặp Gỡ lần thứ V, năm 2006, diễn ra tại Valencia, Tây Ban Nha, với chủ đề: "Việc thông truyền đức tin trong gia đình".

Trở lại chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI: ÐTC đến phi trường quốc tế Valencia lúc 11 giờ 30 phút. Ra đón ÐTC tại Phi Trường, có Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu, cùng với Chính Phủ Tây Ban Nha và Thẩm Quyền Ðịa Phuơng Valencia. Từ phiá Giáo Hội Công Giáo, có quý vị Hồng Y, quý Tổng Giám Mục và giám mục, và đặc biệt là Ðức Tổng Giám Mục Agustin Garcia-Gasco, Tổng Giám Mục Valencia, và đông đảo giáo dân.

Thành Phố Valencia có khoảng 800,000 dân; nhưng nếu tính chung cả vùng phụ cận, thì tổng số dân là 1,600,000. Tổng giáo phận Valencia đã được thiết lập vào thế kỷ IV, và được tái thiết lập, vào tháng 10 năm 1238. Hiện nay, Tổng Giáo phận bao gồm lãnh thổ rộng 13,000 cây số vuông, với tổng số dân cư là 2,800,000, trong số này có 2,700,000 tín hữu công giáo, tức 96% dân só là tín hữu công giáo. Toàn tổng giáo phận có 807 linh mục triều và 740 linh mục dòng, 830 nam tu sĩ không có chức linh mục, và 3,785 nữ tu đã tuyên khấn, 63 đại chủng sinh. Ðây là giáo phận lớn đứng hàng thứ hai, sau Tổng Giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Thành phố Valencia là thủ phủ của vùng tự trị mang cùng tên gọi Valencia, là thành phố cổ kính lâu đời của Tây Ban Nha, do người Roma thiết lập, từ năm 138 trước Chúa Kitô.

Sau nghi thức tiếp đón tại Phi Trường, Ðức Thánh Cha dùng xe đến Nhà Thờ Chính Toà Valencia, cách đó khoảng 10 cây số. Trên đường, ÐTC dừng lại cầu nguyện tại Trạm Xe Ðiện Ngầm, nơi đã xảy ra tai nạn làm cho 37 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Ðến Nhà Thờ Chính Toà, ÐTC được Ông Thị Trưởng tiếp đón và trao cho Chìa Khoá của Thành Phố. Vào bên trong Nhà Thờ Chính Toà, ÐTC trước hết đã gặp khoảng 100 giám mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, nơi Nhà Nguyện nhỏ, gọi là "Nhà Nguyện Chén Thánh", vì hiện lưu giữ Chén Thánh mà theo truyền thuyết là Chén Thánh được chính Chúa Giêsu dùng trong bữa tiệc ly. Sau đó, ÐTC đã gặp các linh mục tu sĩ nam nử và chủng sinh. Nhân dịp nầy, ÐTC đã gởi đến toàn thể các Giám Mục Tây Ban Nha, một Bức Thư mời gọi các ngài hãy quan tâm mục vụ đối với các gia đình, sao cho Sứ Ðiệp Phúc Âm đến được trong mọi gia đình, gia tăng sức mạnh và mở ra chiều kích mới cho tình yêu, và như thế giúp cho gia đình vượt qua được những khó khăn gặp phải.

Ðến giờ trưa, ÐTC ngỏ vài lời với các chủng sinh và gia đình của họ, rồi đọc kinh truyền tin.

ÐTC về Toà Tổng Giám Mục, cách Nhà Thờ Chính Toà, khoảng 100 thước, để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều, sau khi đến Dinh Tổng Quyền để chào Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu, ÐTC trở lại Toà Tổng Giám Mục, để gặp Thủ Tướng Chính Phủ Tây Ban Nha, thuộc đảng Xã Hội. Hiện chính phủ xã hội do Thủ Tướng lãnh đạo đã có những đường lối và quyết định đi ngược lại giáo huấn của giáo hội. Lúc 8.30 tối, ÐTC đến địa điểm được gọi là "Thành Phố Nghệ Thuật và Khoa Học", để gặp gỡ và lắng nghe chứng từ các Gia Ðình. Ðây là biến cố quan trọng của chiều tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 năm 2006. ÐTC đã đọc bài diễn văn quan trọng cho các gia đình. Ngài nhắc lại rằng: Gia đình là môi trường ưu tiên để mỗi người học biết "cho đi và nhận lại" tình thương. Vì thế, Giáo Hội luôn luôn chứng tỏ sự chăm sóc mục vụ cho môi trường căn bản nầy của con người. Giáo Hội đã giảng dạy rằng: Thiên Chúa là tình yêu, và đã tạo dựng con người vì tình yêu, và đã mời gọi con người sống yêu thương. Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa mời gọi họ thực hiện sự hiệp thông đời sống và tình yêu thương lẫn nhau trong Hôn Nhân, sao cho họ không còn là hai, nhưng là một xương thịt mà thôi (Mt 19,19).

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong những mục thời sự tuần này, chúng tôi sẽ chuyển dịch và gởi đến quý vị và các bạn trọn những bài diễn văn của ÐTC trogn dịp viếng thăm này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Chúng tôi sẽ kể tiếp về chuyến viếng thăm của ÐTC trong những chương trình phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page