ÐTC bổ nhiệm ÐHY Tarcisio Bertone

giữ chức Quốc Vụ Khanh

thay thế ÐHY Angelo Sodano

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone năm nay 71 tuổi giữ chức Quốc Vụ Khanh thay thế Ðức Hồng Y Angelo Sodano năm nay 78 tuổi.

Tin Vatican (Vat 22/06/2006) - Ngày 22 tháng 6 năm 2006, ÐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, năm nay 71 tuổi, giữ chức Quốc Vụ Khanh thay thế Ðức Hồng Y Angelo Sodano, năm nay 78 tuổi.


Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.


Ðồng thời Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, hiện đang là Tổng Trưởng Ngoại Giao, giữ chức Chủ Tịch Ðiều Hành Quốc Gia Vatican thay thế Ðức Hồng Y Edmund Szoka.

Cả hai bổ nhiệm trên sẽ được chính thức bàn giao vào ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Trong khi công bố những bổ nhiệm này, Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Ðức Hồng Y Angelo Sodano và tất cả các nhân viên làm việc tại Văn Phòng Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong thời gian qua. Ðức Thánh Cha cho biết, ngài sẽ gặp gỡ tất cả các nhân viên của Phủ Quốc Vụ Khanh để giới thiệu cùng mọi người Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1934 tại Piedmond, Giáo phận Ivrea, miền Tây Bắc Italia. Chịu chức linh mục năm 1960, thuộc Dòng Salesien Don Bosco. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Giáo Luật tại Giáo Hoàng Học Viện Salesien Don Bosco, Roma. Từ năm 1967, ngài đã lần lượt phụ trách các chức vu: giáo sư Thần Học Luân Lý, Giáo sư Giáo Luật, Giáo sư Công Pháp Quốc Tế, và Giáo sư Luật lệ bảo vệ Thanh Thiếu Niên, tại Giáo Hoàng Học Viện Salesien Don Bosco, Roma. Năm 1989, ngài làm hiệu trưởng Giáo Hoàng Học Viện Salesien Don Bosco, Roma. Ngày 1 tháng 8 năm 1991, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Vercelli, Italia. Năm 1993, phụ trách chủ tịch Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Italia. Ngày 13 tháng 6 năm 1995, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Thứ Ký Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trở thành vị cộng tác quan trọng bên cạnh Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin (hiện nay là đương kim Ðức Giáo Hoàng Beneđitô XVI). Năm 2002, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Genoa, và năm 2003, ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong tước Hồng Y.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page