Thông Cáo Của Tòa Giám Mục Thái Bình

kêu gọi đóng góp cứu trợ nạn nhân Bão Lụt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo Của Tòa Giám Mục Thái Bình kêu gọi đóng góp cứu trợ nạn nhân Bão Lụt.

1- Trước hết, như chúng ta đã được biết qua các phương tiện thông tin, cơn bão số 1 đã gây tổn thất rất lớn tinh thần, vật chất cho một số tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Số tổn thất về nhân mạng khá cao, do những tàu thuyền bị đắm chìm hoặc mất tích.

Chúng ta, đặc biệt là những người môn đệ Chúa Kitô giầu lòng thông cảm, không thể thụ động ngồi nhìn mà không ra tay, tùy theo khả năng, giúp đỡ anh em đồng bào ruột thịt. Hiện nay các cơ quan đoàn thể đã nhanh chóng ra tay cứu giúp người bị nạn. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, qua ủy Ban bác ái xã hội với quĩ giúp đỡ khẩn cấp đã bắt tay bước đầu vào công cuộc cứu trợ trọng đại này.

Riêng Giáo phận Thái Bình, Tòa Giám Mục tha thiết xin các thành phần Dân Chúa đóng góp phần bác ái của mình vào công việc từ thiện chung. Ðể cho việc đóng góp nhanh chóng và có hiệu quả, Tòa Giám Mục xin đề nghị cụ thể như sau:

- Các Giám mục, Linh mục đóng góp với số tiền là 2 lễ (ý lễ do Tòa Giám Mục cung cấp, các Cha dâng lễ, còn bổng lễ Tòa Giám Mục sẽ cho vào quĩ cứu tế).

- Các nam nữ Tu sĩ, mỗi người đóng góp 10,000 đồng, do các vị đại diện thu rồi nộp cho Cha Quản lý Giáo phận.

- Anh chị em trong Ban Hành giáo, mỗi người 10,000 đồng.

- Huynh đoàn Ðaminh, mỗi người 10,000 đồng.

- Các tổ chức khác, mỗi người 3,000 đồng.

- Ngoài ra, đặt một thùng quyên góp tại các nhà thờ, bắt đầu từ Chúa nhật sau lễ Chúa Giêsu Lên Trời, đến hết Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, đề nghị mỗi người bỏ 1,000 đồng. Các tiền thu khác ở các nhà thờ như: lắc ống, tiền khấn v.v... đều góp vào quĩ cứu nạn cơn bão số 1.

Sau ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các đoàn thể và mọi người có trách nhiệm phải đưa các tiền đóng góp về nộp cho Cha Quản lý Giáo phận. Dĩ nhiên kể cả tiền quyên góp Mùa chay cho giáo phận thu được từ các ngày nói trên (nghĩa là vẫn quyên góp, song nộp vào quĩ cứu tế cơn bão số 1).

2- Mọi đấng bậc có trách nhiệm vẫn tiếp tục tiến hành các lễ trong Năm Thánh 2006 này. Ví dụ: ngày 1 tháng 6 - Lễ Thiếu nhi, ngày 29 tháng 6 - Ban Hành giáo v.v..., và các hoạt động khác.

3- Tháng 6 này cũng là tháng tôn sùng đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Quan Thầy của Giáo phận Thái Bình. Chúng ta nên tích cực mừng lễ cho sốt sắng. Bề ngoài: tu sửa, bầy dọn các bàn thờ, các tượng đài hoặc trong nhà thờ hoặc ngoài trời cho khang trang sạch sẽ. Bên trong: lo ăn năn sám hối tội lỗi cho riêng mình, cho cả gia đình, nhất là những gia đình nhận Trái Tim Chúa là Vua, sửa soạn dâng mình, dâng gia đình cho Trái Tim Chúa, chuẩn bị cùng cả giáo phận mừng lễ vào ngày 23 tháng 6 năm 2006 cho trọng thể, sốt sắng. Riêng các Linh mục, nam nữ Tu sĩ và các Huynh đoàn phải chuẩn bị đặc biệt lễ này hơn.

Ngày 22/6/2006: Các nam nữ Tu sĩ tụ họp tại Tòa Giám Mục vào lúc 4 giờ chiều để nghe Ðức Giám Mục huấn dụ, rồi thay phiên nhau chầu Mình Thánh từ 5 giờ chiều, cho tới 5 giờ sáng hôm sau ngày 23/6/2006 - là giờ chầu chung.

7 giờ ngày 23/6/2006: Thánh lễ tại Hầm Nhà Thờ Chính Tòa, trong lễ có hiến dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, do Ðức Giám Mục chủ sự.

Ngày Chủ nhật kế tiếp (25/6/2006 - CN XII QN): các Cha xứ dâng các giáo xứ mình phục vụ Cho Trái Tim Chúa Giêsu, theo lịch Công giáo đã chỉ dẫn.

4- Ngày thứ Bảy tiếp, sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, là ngày lễ kính Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ Maria. Tuy theo lịch Công giáo của Giáo Hội, sau cuộc cải cách phụng vụ, không còn mừng trọng thể nữa, song đối với Giáo phận chúng ta, vẫn có lòng tôn sùng đặc biệt Trái Tim Ðức Mẹ, chúng ta vẫn có thể giữ lòng tôn sùng đó và mừng lễ cho đúng qui luật của phụng vụ, nhất là sống xứng đáng, vâng lời khuyên dạy của Ðức Mẹ: ăn năn thống hối, năng lần hạt Mân Côi, cầu cho người tội lỗi trở lại.

Xin thánh Tâm Chúa Giêsu là Quan Thầy Giáo phận, nhờ lời cầu bầu của Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ Maria, ban cho Giáo phận, mọi đấng bậc trong Giáo phận được hưởng bình an, ơn phúc ở đời này và mãi mãi trên nước Chúa.

 

Thái Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2006

Tòa Giám Mục Thái Bình

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page