ÐTC Beneđitô XVI lên đường viếng thăm Ba Lan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI lên đường viếng thăm Ba Lan.

Tin Vatican (Vat 25/05/2006) - Sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI đã từ Vatican đến Phi Trường Fiumicino ở Roma bằng trực thăng. Thủ tướng Romano Prodi và các viên chức chính quyền Italia đã chờ đợi sẵn sàng tại Phi Trường Fiumicino, Roma, để chào đón ÐTC. Sau đó, vào lúc 8 giờ 40 phút, ÐTC đã đáp chuyến bay Alitalia Airbus A321 từ phi trường Fiumicino ở Roma để đến Balan, bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày tại quốc gia này.


Các nhân viên đang chuẩn bị khán đài tại Quảng Trường Pilsudski ở trung tâm thủ đô Warsaw, nơi Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ cử hành thánh lễ vào ngày thứ Sáu 26/05/2006.


Ðây là chuyến viếng thăm ngoài Italia lần thứ hai của ÐTC trong vòng 13 tháng kể từ ngày ngài lên kế vị ngai tòa thánh Phêrô. Chuyến viếng thăm thứ nhất ngoài Italia của ngài là vào tháng 8 năm 2005 để tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ðức Quốc. Thực ra, chuyến viếng thăm Cologne, Ðức Quốc, là chuyến viếng thăm đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hoạch định sẵn nhưng vì Ðức Gioan Phaolô II qua đời, nên được Ðức Beneđitô XVI tiếp tục thực hiện thay ngài. Bởi vậy, chuyến viếng thăm Ba Lan lần này có thể nói được là chuyến viếng thăm mục vụ mở đầu ngoài Italia của chính Ðức Beneđitô XVI.

Chuyến bay của ÐTC sẽ rời Roma vào lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 25 tháng 5 năm 2006 và sẽ đến thủ đô Warsaw của Balan vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Trong chương trình viếng thăm của ngày thứ nhất này, sau cuộc tiếp đón và đọc các bài diễn văn tại phi trường, Ðức Thánh Cha sẽ đến Tòa Tổng Giám Mục Warsaw để gặp gỡ các Hồng y, giám mục và linh mục tu sĩ của Balan. Sau đó, vào buổi chiều cùng ngày, ÐTC sẽ đến Phủ Tổng Thống để viếng thăm Tổng Thống Lech Kaczynski của Ba Lan và các giới chức chính quyền. Buổi chiều tối cùng ngày, ÐTC sẽ đến Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi của Giáo Hội Tin Lành Luther để tham dự buổi cầu nguyện đại kết cầu cho sự hiệp nhất các giáo hội.

Vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 5 năm 2006, và những ngày tiếp theo, ÐTC sẽ viếng thăm các thành phố ở miền Nam Ba Lan như Czestochowa, Krakow và Wadowice, quê hương của Ðức Gioan Phaolô II.

Ngày Chúa Nhật, 28 tháng 5 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ ghé thăm các Trại Tập Trung của Ðức Quốc Xã vào thời Thế Chiến, tại Auschwitz và Birkanau. Trước đây, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã từng ghé thăm các trại tập trung này trong chuyến trở về thăm quê hương Balan lần thứ nhất của ngài vào năm 1979. Nhưng với biến cố ghé thăm trại tập trung Auschwitz-Birkanau lần này của một vị giáo hoàng người Ðức, càng có nhiều ý nghĩa hơn, nhất là trong sự cố gắng gắn chặt mối quan hệ giữa Do thái và Công giáo.

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ trở về lại Roma vào ngày Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2006.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page