Toà Thánh Công Bố Chương Trình

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI viếng thăm BaLan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh Công Bố Chương Trình Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI viếng thăm BaLan.

Tin Vatican (Apic 26/04/2006) - Sáng thứ Tư, 26 tháng 4 năm 2006, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, tại Ba Lan, từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ hai, ngoài Italia của Ðức Bênêđitô XVI. Những địa điểm được viếng thăm gồm có:

- Thủ đô Warsava,

- Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen tại Czestochowa,

- Tổng Giáo Phận Cracovia, Tổng Giáo Phận của Ðức Gioan Phaolô II trước khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại Roma,

- Wadovice, quê hương sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II,

- Ðồi Thánh Giá Kalwaria,

- và Trại Tập Trung Ðức Quốc Xã Auschwitz.

Theo chương trình được công bố, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI rời Roma đi Warsava, thủ đô BaLan, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng thứ Năm 25 tháng 5 năm 2006, qua hãng hàng không Alitalia của Ý. Ðến nơi vào lúc 11 trưa, ÐTC đọc diễn văn đầu tiên trong nghi thức tiếp đón tại Phi Trường. Sau đó, ÐTC đến thăm Nhà Thờ Chính Toà Thủ Ðô Warsava, và gặp gỡ với hàng giáo sĩ BaLan. Lúc 17giờ 45 phút cùng ngày thứ Năm 25 tháng 5 năm 2006, ÐTC đến thăm tổng thống BaLan, ông Lech Kaczynski, và kết thúc ngày thứ I của chuyến viếng thăm với cuộc gặp gỡ đại kết tại Nhà Thờ Thiên Chúa Ba Ngôi của anh chị em Tin Lành Luthêrô.

Sang ngày thứ Sáu 26 tháng 4, lúc 9.30 sáng, ÐTC cử hành thánh lễ cho dân chúng tại quảng trường Pilsudski, thủ đô Warsava. Ban chiều, lúc 15 giờ 15 phút, ÐTC dùng trực thăng đi đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen, ở Jasna Gora, Czestochowa. Tại đây, ÐTC gặp các Tu Sĩ Nam Nữ và những anh chị em Tận Hiến, các chủng sinh, những đại diện các phong trào giáo hội và tông đồ. Chiều tối, ÐTC đi Cracovia, và qua đêm tại Toà Giám Mục Cracovia, nơi cư ngụ của Ðức Hồng Y Karol Wojtyla, từ năm 1958 đến năm 1978.

Thứ Bảy, 27 tháng 5 năm 2006, ÐTC đi thăm Wadovice, quê sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II.

Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2006, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, ÐTC sẽ cử hành thánh lễ cho công chúng tại Cracovia; và buổi chiều, ÐTC đi thăm Trại Tập Trung Ðức Quốc Xã Auschwitz. Lúc 8 giờ tối Chúa Nhật, 28 tháng 5 năm 2006, ÐTC sẽ lên máy bay từ Phi Trường Balice, gần Cracovia, để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm tại BaLan.

Theo thống kê mới nhất, dựa theo Bộ Sách Thống Kê của Giáo Hội Công Giáo năm 2004, thì BaLan hiện có 38.2 triệu dân, trong số nầy có 36.8 triệu người công giáo, tức 95.8% dân số. Giáo Hội Công giáo tại BaLan được chia thành 45 giáo phận, với tổng số giáo xứ là 10,114 giáo xứ, 800 trung tâm mục vụ.

Về nhân sự phục vụ giáo hội, Giáo Hội Công Giáo tại BaLan có 133 Giám Mục, 28,546 linh mục, 24,826 tu sĩ nam nữ, 1,081 giáo dân thành viên của các tu hội đời, 14, 418 giáo lý viên, 1,803 tiểu chủng sinh và 6,427 Ðại chủng sinh.

Về Cơ sở Giáo Dục, Giáo Hội Công Giáo tại BaLan làm chủ 1,726 trung tâm huấn luyện giáo dục, từ cấp Vườn Trẻ đến Ðại Học, với tổng số trẻ em, học sinh, sinh viên, được giáo dục tại những trung tâm này, lên đến 315,698 em.

Trên bình diện xã hội, Giáo Hội Công Giáo tại BaLan có 33 nhà thương, 244 trung tâm chữa trị, 267 Nhà Dành cho người cao niên và tàn tật, 538 cô nhi viện, 1,820 trung tâm tư vấn gia đình và 1,462 trung tâm phục hồi giúp tái hoà nhập xã hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page