Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn

phát động chiến dịch cầu nguyện

cho việc Phong Chân Phước

cho Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn phát động chiến dịch cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô II.

Tin Seoul, Hàn Quốc (Vat. 11/04/2006) - Nhân dịp lễ Giỗ Một Năm ngày Ðức Gioan Phaolô II qua đời, Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn đã long trọng cử hành Thánh Lễ Tưởng Niệm Ðức Gioan Phaolô II. Sau Thánh Lễ, Giáo Hội Nam Hàn Khai Mạc Chiến Dịch cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô II. Các tín hữu bắt đầu đi phân phát cho mọi người các ảnh chân dung của Ðức Gioan Phaolô II. Và cổ động dân chúng, trong các hoạt động tôn giáo hay các buổi cầu nguyện đọc kinh ... mọi người hãy đọc thêm lời cầu nguyện: "Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi tớ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con".

Khi nhắc đến Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Cheong Jin Suk, Tổng Giám Mục Seoul, đã ca tụng ngài như là "một nhân vật vĩ đại, là người bảo vệ sự sống và bảo vệ sự tự do". Ðức Hồng Y cũng kêu gọi các tín hữu hãy tuân giữ các giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II, và hãy yêu thương mọi người.

Vị chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dân của Giáo Hội Nam Hàn, Ông Ða Minh Hán, đề cao Ðức Gioan Phaolô II như là "một vị Truyền Giáo vĩ đại, một chứng nhân mang lại Hy Vọng cho toàn dân Hàn Quốc". Ông cũng nhắc lại những thành quả to lớn do hai lần viếng thăm Hàn Quốc của Ðức Gioan Phaolô II, ông nói: "Từ ngày Ðức Gioan Phaolô II ghé đến Hàn Quốc, trong hai cuộc viếng thăm Nam Hàn vào năm 1984 và năm 1989, số các tín hữu ở Nam Hàn trong thập niên 1980 đã gia tăng từ 1 triệu 320 ngàn người lên đến 2 triệu 750 ngàn người. Hiện nay (trong năm 2006) tổng số giáo dân Công Giáo của Nam Hàn là 4 triệu 500 ngàn, chiếm tỷ số 9.3%.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page