Tường thuật buổi tiếp kiến chung

của ÐTC Bênêđitô XVI

vào sáng thứ Tư, ngày 29/03/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật buổi tiếp kiến chung của ÐTC Bênêđitô XVI vào sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 30/03/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Buổi tiếp tiến chung sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2006, là buổi tiếp kiến thứ 44, kể từ khi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bắt đầu thừa tác vụ Phêrô tại ngai toà Roma, cách đây gần trọn một năm. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2006, đã diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 37 ngàn tín hữu, nâng tổng số các tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến chung của ÐTC trong vòng gần một năm qua, lên đến 957,000 người.

Kể từ buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2006, ÐTC đã bắt đầu đề tài mới cho các bài huấn đức của ngài; đó là đề tài nói về mối "Tương Quan giữa Chúa Kitô và Giáo Hội". Vì thế, đây là lần thứ III, ÐTC khai triển đề tài chung này. ÐTC đã khai triển khía cạnh "Hiệp Thông", và mời gọi các tín hữu hãy sống hiệp thông để bước ra khỏi sự cô đơn. ÐTC đã quả quyết như sau: "Trước những chia rẽ và những xung đột đang làm hư đi những tương quan giữa con người với nhau, sự hiệp thông, -- một sự hiệp thông đuợc nuôi dưỡng bằng Bánh Thánh Thể và được diễn tả trong những tương quan tình huynh đệ, -- (sự hiệp thông đó) làm cho chúng ta thoát ra khỏi những cô đơn của mình." . ÐTC cho rằng sự cô đơn ngày nay đang đe doạ tất cả mọi người. Và sự Hiệp thông là một hồng ân quý giá cho phép chúng ta cảm thấy mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương, trong sự hiệp nhất của Dân Chúa được quy tụ lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, sự hiệp thông làm cho Giáo Hội được chiếu toả ánh sáng như dấu chỉ nêu cao giữa muôn dân. ÐTC đã quả quyết như sau: "Sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau, là mục tiêu đặc biệt riêng của lời Rao Giảng Tin Mừng." Theo ÐTC, sự hiệp thông với Thiên Chúa không thể nào tách rời ra khỏi sự hiệp thông giữa con người chúng ta với nhau. Nơi đâu con người dẹp bỏ sự hiệp thông với Thiên Chúa - Ðấng là sự Hiệp Thông "Cha, Con, và Thánh Thần - thì ở đó con người huỷ diệt gốc rễ và nguồn mạch của sự hiệp thông giữa con người với nhau.

Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời ÐTC tóm gọn lại bài huấn đức của ngài bằng tiếng Pháp, như sau:

"Trải qua các thế kỷ, dưới sự hướng dẫn của những vị chủ chăn hợp pháp, giáo hội sống trong thế giới như là mầu nhiệm Hiệp Thông, trong đó được phản ánh một cách nào đó sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông giáo hội là một hồng ân riêng biệt của Chúa Thánh Thần, giống như tình yêu được Thiên Chúa Cha trao ban và như ân sủng được Chúa Giêsu cống hiến cho. Trong phúc âm theo thánh Gioan, sự hiệp thông tình yêu liên kết Con Thiên Chúa với Cha Người và với con người chúng ta, được trình bày đồng thời như là kiểu mẫu và là nguồn mạch của sự hiệp thông huynh đệ; sự hiệp thông huynh đệ này phải kết hiệp các môn đệ của Chúa lại với nhau. Sống hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau là mục tiêu riêng biệt của lời rao giảng Tin Mừng.

Trước những chia rẽ và những xung đột đang làm hư đi những tương quan giữa con người với nhau, sự hiệp thông, -- một sự hiệp thông được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh Thể và được thể hiện trong những tương quan huynh đệ, -- làm cho chúng ta thoát ra khỏi những cô đơn. Sự hiệp thông là hồng ân quý giá, cho phép chúng ta cảm thấy mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương, trong sự hiệp nhất của dân Chúa được quy tụ lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi; sự hiệp thông là ánh sáng, làm cho giáo hội được toả sáng như một dấu chỉ giương lên cao giữa các dân tộc.

Tôi vui mừng chào anh chị em hành hương nói tiếng pháp. Tôi chào đặc biệt các bạn trẻ đến từ các trường Trung Học, như từ trường trung học Thánh Anrê ở Bruxelles bên Bỉ, từ trường trung học Thánh Charles ở Marseille bên Pháp, và từ các trường trung học khác nữa... Xin Thiên Chúa, Ðấng đã trở nên gần gũi với chúng con, ban cho chúng con tất cả được ơn sống hiệp thông sâu xa với Ngài và giữa chúng con với nhau."

ÐTC cũng đã chào chúc bằng các thứ tiếng khác nữa, như tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Tây Ban Nha. Ðặc biệt, khi chào các tín hữu đến từ Ba Lan chuẩn bị mừng lễ giỗ Một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời, ÐTC Bênêđitô XVI, đã mời gọi mọi người hãy vượt qua tính ích kỷ, những chia rẽ và những tranh cãi.

Theo như thói quen, ÐTC chào các vị giám mụcī hiện diện trong buổi tiếp kiến và đặc biệt chào những anh chị em tàn tật, được dành cho một chổ riêng gần bên ghế chủ toạ của ÐTC. ÐTC cũng đã làm phép một bức Tượng Lớn Ðức Mẹ Bồng Chúa Giêsu, rồi lên xe mui trần trở về lại Ðiện Vatican, kết thúc Buổi tiếp kiến chung lần thứ 44, kể từ khi kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page