Sự Thánh Thiện của

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

không cần được chứng minh nữa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sự Thánh Thiện của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không cần được chứng minh nữa.

Tin Vatican (Apic 27/03/2006) - Nhân sắp đến ngày giỗ một năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời, --- mùng 2 tháng 4 năm 2005 - 2/04/2006, --- Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Toà Thánh và là Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa, hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2006, rằng: sự thánh thiện của Ðức Gioan Phaolô II không cần được chứng minh thêm nữa.

Tiến sĩ Navarro Valls đã giải thích thêm như sau: xác tín của Dân Chúa về sự thánh thiện của Ðức Gioan Phaolô II là điều đã được nhìn nhận. Ông nhắc lại ảnh hưởng mà vị giáo hoàng người Balan -- tức Ðức Gioan Phaolô II -- đã có được trên dòng suy tư của thế kỷ 20. ÐTC đã thành công đưa chiều kích tôn giáo của con người lên hàng thứ nhất. Theo Tiến Sĩ Navarro Valls, Ðức Gioan Phaolô II đã đề ra cho mình sứ mạng duy trì phẩm giá của nhân vị ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng của ngài, và như thế được mọi nguời biết ơn, kể cả những ai không có niềm tin công giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page