Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

triệu tập quý vị Hồng Y

để cử hành một ngày đặc biệt

cầu nguyện và suy tư thảo luận

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI triệu tập quý vị Hồng Y để cử hành một ngày đặc biệt cầu nguyện và suy tư thảo luận.

Tin Vatican  (Vat 24/03/2006) - Ngày 23 tháng 3 năm 2006, một ngày trước ngày phong tước Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y, hầu hết các vị Hồng Y khắp thế giới đã tụ họp tại Vatican, trong Phòng Họp Giám Mục, để cùng với Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành một ngày đặc biệt cầu nguyện và suy tư thảo luận. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã công bố danh sách 15 vị Tân Hồng Y sẽ được phong tước vào ngày 24 tháng 3 năm 2006. Và Ðức Thánh Cha cũng đã thông báo rằng, trước ngày phong Tước Hồng Y, nghĩa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha sẽ triệu tập tất cả các vị Hồng Y trên thế giới để cử hành một ngày Cầu Nguyện và Suy Tư Thảo Luận.


Phái đoàn Hong Kong, khoảng 140 giáo dân Hong Kong cùng với Ðức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun), đã có mặt tại Vatican để chuẩn bị tham dự lễ Phong Tước Hồng Y ngày 24/03/2006.


Ngày Họp Mặt để cầu nguyện và suy tư thảo luận lần này đã được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 23/03/2006. Mở đầu, Ðức Thánh Cha chủ sự buổi đọc Kinh Sáng, và sau đó buổi thảo luận được tiếp diễn. Trước hết, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Trưởng Hồng Y Ðoàn cũng là đương nhiệm Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã đại diện Hồng Y Ðoàn phát biểu đôi lời chào thăm Ðức Thánh Cha và cám ơn Ðức Thánh Cha đã có ý triệu tập Hồng Y Ðoàn và tổ chức ngày cầu nguyện và suy tư thảo luận này, để nhìn lại và đối diện với mọi vấn đề trong công việc mục vụ hiện nay và chuẩn bị chu đáo hơn cho những hoạt động trong tương lai. Ðức Hồng Y Sodano tiếp tục phát biểu với Ðức Thánh Cha rằng: Cuộc triệu tập Hồng Y Ðoàn lần này, nói lên sự coi trọng của Ðức Thánh Cha đối với vai trò của Hồng Y Ðoàn và nói lên mối quan tâm đặc biệt của Ðức Thánh Cha đối với tất cả quý vị Hồng Y. Quý vị Hồng Y cũng đáp lại mối thiện tình của Ðức Thánh Cha bằng những lời hứa sẽ nỗ lực hoàn thành những trách nhiệm được Ðức Thánh Cha trao phó và hết mình phục vụ, đồng hành với giáo hội trong sứ mệnh mục vụ của mình.

Sau những phát biểu của Ðức Hồng Y Trưởng Hồng Y Ðoàn, là bài đáp từ của Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha cám ơn tất cả các Hồng Y đã nhiệt tâm đến Roma tham dự ngày họp để có cơ hội hợp tác, đoàn kết và hiệp thông với nhau trong buổi cầu nguyện và suy tư thảo luận lần này. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự đoàn kết và hiệp thông trong tình huynh đệ chính là những điểm đặc sắc cần phải có cho mỗi một buổi họp mặt, đặc biệt, đối với những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn để đảm trách những chức vụ quan trọng trong giáo hội thì lại càng cần phải có những điểm đặc sắc (đoàn kết và hiệp thông) này hơn. Ðối với những vị Hồng Y vì với nhiều lý do khác nhau đã không thể đến tham dự cuộc họp lần này, Ðức Thánh Cha cũng gửi những lời thăm đặc biệt đến họ.

Ðức Thánh Cha nói tiếp: Cuộc họp mặt lần này, đương nhiên cũng có thể bàn thảo đến nhiều vấn đề khác nữa, nhưng hy vọng rằng, mọi người sẽ dành hầu hết thời gian và tinh thần để chú tâm đến những đề tài cần thiết mà chúng ta đang phải đối diện trong thời đại hôm nay, đó là những đề tài: Những vấn đề chung quanh tổ chức của Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre; Nhu cầu đổi mới trong vấn đề nghi lễ theo tinh thần Vatican II; Vấn đề đối thoại tôn giáo giữa Giáo Hội Công Giáo và Hồi Giáo.

Ðối với vấn đề hưu dưỡng của các Giám Mục, vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re có một bài phát biểu riêng; đối với vấn đề liên quan đến tổ chức của Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre, vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, Ðức Hồng Y Castrillon Hoyos cùng với 20 vị Hồng Y khác có một bài phát biểu riêng trình bày những quan điểm về vấn đề này.

Chiều ngày 23/03/2006, các vị Hồng Y tiếp tục thảo luận trong cuộc họp với Ðức Thánh Cha.

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 24/03/2006, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Nghi Lễ phong tước Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong nghi lễ, Ðức Thánh Cha sẽ trao Mũ Hồng Y (mũ đỏ) cho các vị Tân Hồng Y.

Vào buổi chiều ngày 24/03/2006, Các vị tân Hồng Y sẽ có những phòng tiếp tân riêng đã được sắp xếp đặc biệt tại Vatican để tiếp kiến các vị quan khách và thân hữu đến chúc mừng.

Vào sáng ngày 25/03/2006, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô với sự đồng tế của các vị tân Hồng Y. Trong thánh lễ, Ðức Thánh Cha sẽ trao Nhẫn Hồng Y cho các vị tân Hồng Y.

Sau dịp phong tước Hồng Y lần này, tổng số Hồng Y trong toàn giáo hội sẽ lên tới 193 vị, trong đó có 120 vị dưới 80 tuổi, là những vị đang còn ở lứa tuổi được quyền vào mật viện một khi có dịp bầu tân Giáo Hoàng.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page