Vài nét về Nhà Nguyện

Redemptoris Mater

(Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Nhà Nguyện Redemptoris Mater (Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc) nơi Ðức Thánh Cha và các Cộng Sự Viên của Ngài đến tham dự Tuần Cấm Phòng.

Tin Vatican (Apic 6/03/2006) - Nhà Nguyện mang tên gọi là "Redemptoris Mater" (Mẹ Ðấng Cứu Chuộc), -- nơi Ðức Thánh Cha và Những Cộng Sự Viên của ngài tại giáo triều Roma đến tham dự Tuần Cấm Phòng, từ Chúa Nhật 5 tháng 3 năm 2006 đến sáng thứ Bảy 11 tháng 3 năm 2006 -- nằm ở lầu hai của Dinh Tông Toà, Nội Thành Vatican. Dinh Tông Toà ở Nội Thành Vatican có hai cơ sở quan trọng nhất, là Văn Phòng Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Nơi Cư Ngụ của Ðức Giáo Hoàng. Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh hiện do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, đứng đầu và gồm có hai Văn Phòng, tương đương với hai "Bộ" của một chính phủ đời là Bộ Nội Vụ, được gọi là Văn Phòng Quốc Vụ Khanh đặc trách nội vụ, do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh, đứng đầu; và Bộ Ngọai Giao, được gọi là Văn Phòng Quốc Vụ Khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia, do Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, phó quốc vụ khanh đặc trách ngọai vu, đứng đầu.


Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xức dầu Thánh Hiến Bàn Thờ bên trong Nhà Nguyện "Redemptoris Mater" (Mẹ Ðấng Cứu Chuộc) trong ngày Khánh Thành Nhà Nguyện sau khi đã được sửa chữa lại.


Trở lại Nhà Nguyện "Redemptoris Mater" (Mẹ Ðấng Cứu Chuộc). Nhà nguyện nầy rộng với khoảng 100 chỗ ngồi, trước đây được gọi là "Nhà Nguyện Matilde", và đã được tu sửa lại, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 1999, năm mà Nhà Nguyện này được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khánh thành với tên gọi mới là "Nhà Nguyện Redemptoris Mater" (Mẹ Ðấng Cứu Chuộc), theo tên gọi của một thông điệp của Ðức Gioan Phaolô II, thông điệp về Ðức Maria, "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc", được công bố vào năm 1987.

Nhà Nguyện này nói lên sự dấn thân của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho sự hiệp nhất giáo hội giữa Ðông (Giáo Hội Chính Thống) và Tây (Giáo Hội Công Giáo Roma). Trần và Tường Nhà Nguyện được trang hoàng bằng những bức Tranh Kiếng Màu (Mosaique) kiểu đời mới, nhưng diễn tả trong phần nội dung những chủ để cổ điển thời Byzantin ngày xưa. Người ta cảm nghiệm được nơi đây sắc thái của Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương. Chẳng hạn Bức Tranh Kiếng Màu trình bày biến cố Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, theo cách diễn tả truyền thống của giáo hội Ðông Phương là cảnh "Ðức Mẹ Ngủ". Bức Tranh Kiếng Màu diễn tả cảnh Chúa Phục Sinh, cũng theo truyền thống của Giáo Hội Ðông Phương, trình bày cảnh Chúa Giêsu Phục Sinh xuống Ngục Tổ Tông, khác với cảnh trình bày truyền thống của Giáo Hội Công Giáo Tây Phương trình bày cảnh Chúa Giêsu Phục Sinh ra khỏi mồ.

Có thể nói nội dung trang hoàng nơi Nhà Nguyện Redemptoris Mater nhắc lại thần học về "hai buồng phổi", về sự hiệp nhất Giáo Hội Ðông và Tây Phương, đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc đến trong thánh lễ khánh thành Nhà Nguyện này vào ngày 14 tháng 11 năm 1999.

Theo Truyền Thống, ngoài việc được sử dụng cho tuần cấm phòng hằng năm của Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma, Nhà Nguyện Redemptoris Mater này còn được sử dụng cho hai dịp quan trọng khác nữa tại Vatican, là việc Giảng Mùa Vọng và Giảng Mùa Chay, hiện do linh mục dòng Phanxicô, Cha Raniero Cantalamessa, Giảng Viên Phủ Giáo Hoàng, thực hiện.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page