Ðức Thánh Cha tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma.

Tin Vatican (Apic 2/03/2006) - Sáng thứ Năm mùng 2 tháng 3 năm 2006, tiếp tục truyền thống đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini hướng dẫn, nhân dịp Mùa Chay. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra tại "Ðại Sảnh Các Phép Lành" trong Dinh Tông Toà ở nội thành Vatican, và kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Ðức Thánh Cha đã không đọc diễn văn, nhưng dành trọn thời gian trả lời trực tiếp và tự phát những câu hỏi của 15 linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma đặt ra cho ngài.

Ðây là lần thứ hai Ðức Bênêđitô XVI có cuộc gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ. Lần thứ nhất là vào ngày 25 tháng 7 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ giáo phận Valle d'Aosta, miền Bắc Italia, dịp ngài nghỉ hè trên vùng núi thuộc giáo phận này. Sau đó báo Quan Sát Viên Roma đã in phổ biến cuộc đối thoại này.

Và lần thứ 2, là vào hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 3 năm 2006, ngày thứ hai của Mùa Chay: ÐTC đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ Roma. Hy vọng báo Quan Sát Viên Roma cũng sẽ in phổ biến cuộc đối thoại này.

Như vừa nói trên, trong cuộc trao đổi, ÐTC đã lắng nghe và trả lời những câu hỏi của 15 linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma, hỏi ÐTC liên quan đến các đề tài như: gia đình, tương quan với giới trẻ, việc huấn luyện các linh mục trẻ, những thách thức mục vụ các linh mục gặp phải trong giáo xứ.

Mở đầu cuộc trao đổi, Ðức Hồng Y Camillo Ruini đã cám ơn Ðức Thánh Cha vì đã tiếp tục truyền thống của vị tiền nhiệm, dành riêng cho hàng giáo sĩ của giáo phận Roma của ngài một cuộc tiếp kiến Mùa Chay. Sau đó, Ðức Hồng Y đã nhắc đến gương sống của Cha Andrea Santoro, linh mục giáo phận Roma, đi truyền giáo bên Thổ Nhỉ Kỳ, và đã bị một thanh niên hồi giáo bắn chết hôm ngày 5 tháng 2 năm 2006. Ðức Hồng Y bày tỏ hy vọng sự hy sinh của Cha Santoro trở nên "nguồn ân sủng cho tất cả mọi người".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page