ÐTC Bênêđitô XVI khuyến khích

các giám mục Bosni-Erzegovin

hãy là những kẻ xây dựng hoà bình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI khuyến khích các giám mục Bosni-Erzegovin hãy là những kẻ xây dựng hoà bình.

Tin Vaticvan (VIS, 24/02/2006) - Sáng thứ Sáu, ngày  24 tháng 2 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp các Giám Mục Bosni- Erzegovin về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ (Ad limina), theo như giáo luật đã định.

Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, ÐTC đã khuyến khích các giám mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Bosni - Erzegovin hãy là những kẻ xây dựng hoà bình. ÐTC đã nói như sau: "Sau những năm tháng đau buồn của cuộc chiến vừa kết thúc, và như là những kẻ xây dựng hoà bình, anh em được gọi củng cố sự hiệp thông và gieo rắc tình thương nhân từ, sự thông cảm và tha thứ nhân danh Chúa Kitô, không những trong những cộng đồng kitô, mà còn khắp mọi nơi trong môi truờng xã hội phức tạp của Bosni và Erzegovin. Tôi ý thức đây không phải là sứ mạng dễ dàng cho anh em; tôi cũng biết rõ anh em luôn nhìn về Chúa Kitô, Ðấng đã trao cho các môn đệ trách vụ căn bản, tóm kết mọi trách vụ khác; đó là trách vụ thực hiện tình thương. Tình yêu thương này không đơn thuần theo sau những luật lệ của trần thế, nhưng phải được diễn dịch ra trong mức độ cao hơn của sự công bằng, là mức độ của tình thuơng nhân từ.

Với tinh thần này, theo Ðức Thánh Cha, các giám mục sẽ dễ dàng chu toàn sứ mạng của mình, góp phần vào việc làm cho lành những vết thương còn rỉ máu và giải quyết những căng thẳng và đối nghịch còn lại từ những năm qua. ÐTC cũng nhắc đến những vấn đề mà các giám mục Bosni - Erzegovin còn đang phải đương đầu, như vấn đề những người tị nạn, vấn đề làm sao cho mọi công dân được sống bình đẳng như nhau bất luận họ thuộc về tôn giáo nào, vấn đề công ăn việc làm cho người trẻ, vấn đề giải hoà và làm dịu bớt những căng thẳng chủng tộc.

Một cách đặc biệt hơn, ÐTC đã nhắc đến tác vụ mục vụ của các giám mục trong phạm vi giáo phận như sau: "Trước tiên, điều quan trọng là cố gắng làm sao để gia tăng sự hiệp nhất của đoàn chiên Chúa Kitô, vượt qua những hiểu lầm và những khó khăn gây ra do bởi những biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Khắp mọi nơi, đâu đâu Giáo Hội chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất,là xây dựng Nước Chúa tại địa phương và trong tâm hồn của con người. Những kẻ kế vị các tông đồ và những cộng sự viên của các ngài, tất cả đều có sứ mạng gìn giữ phần gia tài của Chúa, trung thành gắn bó với toàn bộ giáo huấn của giáo hội, trên bình diện giáo lý và tu đức... Phúc thay cho những kẻ xây dựng hoà bình. Những lời này được áp dụng không những cho việc thi hành sứ mạng của Giáo Hội trong môi trường thế giới bên ngoài, mà còn cho việc xây dựng những tương quan nội bộ trong giáo hội, giữa những thành phần giáo hội với nhau... Như là người cha của cộng đoàn tín hữu được trao phó cho ngài chăm sóc, vị giám mục giáo phận có thẩm quyền phân định điều gì phù hợp với việc xây dựng giáo hội của Chúa Kitô. Theo nghĩa này, vị giám mục giáo phận là kẻ bắt lên những chiếc cầu giữa những thành viên khác nhau của cộng đoàn giáo hội."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page