Vài Phản Ứng sau khi

Ðức Giám Mục Hồng Kông

Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-Kiun)

được công bố sẽ lãnh tước Hồng Y

vào ngày 24 tháng 3 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Phản Ứng sau khi Ðức Giám Mục Hồng Kông Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-Kiun) được công bố sẽ lãnh tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 3 năm 2006.

Tin Hong Kong (Apic 23/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong cuộc họp báo tiếp liền sau khi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI công bố danh sách 15 vị Tân Hồng Y, trong đó có Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), Giám Mục Hồng Kong, Ông Liu Jian Chao, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết như sau: "Chúng tôi ghi nhận sự việc Giám Mục Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun) được Vatican chọn làm Hồng Y. Chúng tôi xin đề nghị với quý nhân vật tôn giáo là đừng xen vào việc chính trị". Ông Liu mong rằng việc bổ nhiệm này không gây ra bất ổn xã hội tại Hồng Kông.


Ðức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), thuộc giáo phận Hong Kong, Trung Hoa.


Trong khi đó, trong cuộc họp báo vào ngày thứ Năm 23 tháng 2 năm 2006, Ðức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), năm nay 74 tuổi, đã cho biết rằng việc bổ nhiệm ngài lên bậc Hồng Y, xác nhận cho mối quan tâm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đối với Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

Ðược biết, tháng 11 năm 2005, Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo của các giáo hội có mặt tại Hồng Kông, đã kêu gọi dân chúng tẩy chay một đề nghị canh tân hiến pháp của Hồng Kông, mà các ngài cho là bất công.

Ðức Tân Hồng Y của Hồng Kông bày tỏ tâm tình cảm tạ Ðức Thánh Cha vì đã quan tâm đến dân chúng Trung quốc. Mặc cho lời cảnh tỉnh của Chính Quyền Bắc Kinh, Ðức Tân Hồng Y vẫn hy vọng mở được đối thoại với Bắc Kinh. Ðức Tân Hồng Y cho rằng Ðức Bênêđitô XVI muốn đối thọai với mọi người; và Ðức Tân Hồng Y xác tín rằng nếu mở ra được cuộc đối thoại, thì điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả Giáo Hội lẫn dân tộc Trung Quốc.

Trả lời cho câu hỏi của giới báo chí trong cuộc họp báo nói trên, hỏi rằng ngài có phải là người đóng vai trò mở ra cuộc đối thọai với Bắc Kinh hay không, thì Ðức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun) đã trả lời rằng ngài chưa biết rõ vai trò của ngài trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng, với tư cách là Hồng Y, ngài sẽ có thể tiếp xúc dễ dàng hơn với các giới thẩm quyền Trung Quốc. Ngài công nhận là thỉnh thoảng ngài có lên tiếng phê bình Nhà Cầm Quyền Bắc Kinh, và vì thế các giới thẩm quyền giữ "khoảng cách" với ngài. Ðức Tân Hồng Y Hồng Kông là người chuyên môn về tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. Nhiều linh mục và cả giám mục của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, từ hai phía Giáo Hội hầm trú cũng như Giáo Hội chính thức, là học trò của ngài. Ngài được thế giới biết đến vì những lời kêu gọi cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc.

Ðức Tân Hồng Y Hồng Kông thuộc dòng Don Bosco, năm nay đã 74 tuổi; Ngài đã được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phó Hồng Kông vào năm 1996. Ngày 23 tháng 9 năm 2002, sau khi Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung (John Baptist Wu Cheng-Chung) qua đời, Ngài nắm vai trò lãnh đạo Giáo Họäi Công Giáo tại Hồng Kông. Lúc đó, ngài lên tiếng báo động chống lại Dự Thảo Luật "Cấm Những Hoạt Ðộng Chống Chính Phủ" do Chính Quyền Ðặc Khu Hồng Kông đề ra, vì dự thảo luật này có thể dễ dàng dẫn đến việc xúc phậm đến những quyền lợi căn bản về phương diện dân sự và chính trị của người dân.

Ngày 3 tháng 5 năm 2004, Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun) trở lại viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên, kể từ năm 1998, là năm Chính Quyền Bắc Kinh ra lệnh cấm ngài đến Trung Quốc, trong vòng 6 năm (tức từ năm 1998 đến 2004), vì lý do ngài đã lên tiếng bênh vực sự tự do của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc và ủng hộ việc Toà Thánh Vatican phong thánh cho 120 vị Tử Ðạo Trung Hoa. Ðược biết, trong thời gian từ năm 1989 đến năm 1996, ngài thường đến Trung Quốc, để dạy học trong các Ðại Chủng Viện của giáo hội của cả hai phía, giáo hội thầm lặng cũng như giáo hội chính thức.

Như thế, với chuyến viếng thăm Trung Quốc năm 2004, Ngài là vị giám mục Hồng Kông đầu tiên đến thăm Trung Quốc, kể từ khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Năm 2003, Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), -- nay là Tân Hồng Y vừa được công bố, và sẽ chính thức nhận tước Hồng Y vào ngày 24 tháng 3 năm 2006 --- đã được chọn làm "Người Của Năm 2003 của Hồng Kông", vì những dấn thân tranh đấu của ngài cho nền dân chủ thực sự.

Sắp đến mức tuổi 75, -- vì Ðức tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1932 --- Ðức Giám Mục Hồng Kông đã nói đến chương trình chuẩn bị nghỉ hưu; nhưng giờ đây, với việc ngài được thăng tước Hồng Y, mọi sự lại phải thay đổi. Ngài đã tâm sự với hãng tin Á Châu như sau: "Tôi đã xếp chương trình. Tôi gần đến tuổi 75 rồi và đang nghĩ đến việc nghỉ hưu. Giờ đây thì lại khác rồi... Chúng tôi sẽ vâng lời tiến bước. Có lẽ Ðức Thánh Cha thỉnh thoảng cần vài góp ý. Còn rất nhiều việc phải làm cho Giáo Hội tại Trung Quốc". Ðức Tân Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), giám mục Hồng Kông, xác tín rằng sỡ dĩ ngài được trao cho tước vị Hồng Y, là bởi vì "Ðức Thánh Cha yêu mến Trung Quốc và Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page