Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

giải thích về Vương Quốc của Thiên Chúa

nơi không có thống trị và đàn áp

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI giải thích về Vương Quốc của Thiên Chúa nơi không có thống trị và đàn áp.

Tin Vatican (Apic 1/02/2006) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 2 năm 2006, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI trong nội thành Vatican, với khoảng 8,000 tín hữu tham dự, ÐTC Bênêđitô XVI đã giải thích thánh vịnh 144, như lời tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, Ðấng là Vua tràn đầy yêu thương dịu dàng đối với mọi người. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: nghịch lại với mọi suy tưởng của con người, vuơng quốc của Thiên Chúa không được kết thành do bởi sự thống trị, sự đàn áp và sự đề cao chiến thắng, nhưng là sự thể hiện của lòng từ nhân và của ân sủng. ÐTC nói: "Thiên Chúa không làm ngơ lãnh đạm đối với lịch sử của con người... Ngài có ý định hoà bình cho lịch sử đó, và Ngài mời gọi toàn thể nhân lọai hãy thực hiện chương trình hoà bình, hãy gắn bó với ý định cứu rỗi của Ngài bao trùm mọi thế hệ mọi thế kỷ. Lời chúc tụng của tác giả thánh vịnh 144, tôn vinh những công việc của Thiên Chúa, những điều kỳ diệu, quyền năng, sự cao cả, sự công bằng, kiên nhẫn, lòng nhân từ và sự dịu dàng của Thiên Chúa".

Trong phần chào chúc sau bài huấn đức, trước hết bằng tiếng Ý, ÐTC kêu gọi toàn thể xã hội hãy tôn trọng những quy định luân lý và dân sự, nền tảng của một xã hội nhân bản. Nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Bosco, linh mục và là nhà giáo dục, được giáo hội mừng lễ vào ngày 31 tháng Giêng, ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy noi gương thánh nhân; ngài là vị thầy đích thực của nghệ thuật sống và sống thánh thiện. Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào chúc đặc biệt các học sinh và các thày cô của Trường Thánh Ðômênicô, một trường tư dạy chuơng trình Pháp tại Roma, và mời gọi như sau: "Chúng con hãy mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, luôn được trao ban cho chúng ta trong Chúa Kitô; và trong giáo hội, chúng con hãy là những người kitô sẳn sàng phục vụ anh chị em mình và rao giảng sự thật Tin Mừng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page