ÐTC Bênêđitô XVI

đọc sứ điệp Giáng Sinh đầu tiên

kêu gọi con người đừng để mình

trở thành nạn nhân của

những thành công kỹ thuật và trí thức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI đọc sứ điệp Giáng Sinh đầu tiên kêu gọi con người đừng để mình trở thành nạn nhân của những thành công kỹ thuật và trí thức.

Tin Vatican (Vat 25/12/2005) - Lúc 12 giờ trưa ngày Lễ Giáng Sinh, 25 tháng 12 năm 2005, theo giờ Roma; tức lúc 6 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 2005, giờ Việt Nam, ÐTC Bênêđitô XVI đã đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên của ngài gởi toàn thể giáo hội và thế giới, cùng với phép lành Toà Thánh với ơn Toàn Xá (Urbi et Orbi).


ÐTC Bênêđitô XVI đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh đầu tiên của ngài gởi toàn thể giáo hội và thế giới, cùng với phép lành Toà Thánh với ơn Toàn Xá (Urbi et Orbi).


Trong Sứ Ðiệp, ÐTC đã kêu gọi con người hãy thức tỉnh, để đừng trở nên nạn nhân cho những thành công kỹ thuật và trí thức của mình. ÐTC đã nhận định rằng "con người nam nữ ngày nay đang liều gặp nguy hiểm trở thành nạn nhân của những thành quả mình đạt được trên bình diện trí thức và kỹ thuật, và cuối cùng đi đến sự khô khan tinh thần và sự trống vắng trong tâm hồn... Thời hiện đại thường được xem như là thời thức tỉnh của lý trí... Nhưng nếu không có ánh sáng của Chúa Kitô, thì ánh sáng của lý trí sẽ không đủ để soi sáng nhân lọai và thế giới". ÐTC cũng lên tiếng kêu gọi cho Hoà Bình tại những vùng đang có những xung đột.

Sang phần chào chúc, ÐTC đã chúc mừng Giáng Sinh bằng 32 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam: "Chúc Mừng Giáng Sinh". Mặc dù trời Roma vào trưa ngày lễ Giáng Sinh có mưa, nhưng các tín hữu và khách hành hương im lặng đứng dưới rừng dù, đủ màu sắc, lắng nghe Sứ Ðiệp và lãnh nhận Phép Lành của ÐTC với ơn toàn xá.

Trong chương trình phát thanh vào ngày thứ Hai 26 tháng 12 năm 2005, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn bản dịch tiếng Việt nguyên văn Sứ Ðiệp Giáng Sinh năm 2005 của ÐTC. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page