ÐTC tiếp Quý Vị Hồng Y

và các thành viên giáo triều Roma

để chúc mừng lễ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tiếp Quý Vị Hồng Y và các thành viên giáo triều Roma để chúc mừng lễ Giáng Sinh.

Tin Vatican (Apic 22/12/2005) - Trưa ngày thứ Năm 22 tháng 12 năm 2005, ÐTC Benêđitô XVI đã tiếp kiến quý vị Hồng Y và các thành viên của Giáo Triều Roma để chúc mừng lễ Giáng Sinh. Trong diễn văn dành cho dịp này, trước hết ÐTC nhắc lại rằng Ðức Gioan Phaolô II đã trải qua thời gian thinh lặng và chịu đau khổ rất nhiều vào cuối triều giáo hoàng của ngài; ÐTC cũng đã nhấn mạnh đến việc cần phải giải thích đúng các Văn Kiện của Công Ðồng Chung Vaticanô II.

Về Ðức Gioan Phaolô II, ÐTC đã có nhận định như sau: "Không vị giáo hoàng nào đã để lại cho chúng ta nhiều văn kiện như ngài; không một giáo hoàng nào đã có thể viếng thăm nhiều quốc gia trên thế giới bằng ngài và đã đích thân ngỏ lời với con người thuộc đủ mọi đại lục.

Ngoài ra, ÐTC cũng đã nhắc đến ba biến cố nổi bật trong giáo hội năm 2005 này: trước hết là biến cố Ðức Gioan Phaolô II từ trần vào đầu tháng 4 năm 2005; rồi đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức ở Koln, bên Ðức, quê hương của ÐTC, vào tháng 8 năm 2005; và biến cố Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005.

ÐTC đã đặc biệt nhắc rằng "Trong một thế giới trong đó có nguy hiểm mỗi nguời tự định cho mình những tiêu chuẩn sống, thì điều quan trọng là cần nhấn mạnh đến việc tôn thờ Thánh Thể." Nhắc đến biến cố Thượng Hội Ðồng Giám Mục về bí tích Thánh Thể, ÐTC nói rằng: "Trong những phát biểu của các nghị phụ, có phản ảnh sinh hoạt Thánh Thể phong phú trong giáo hội ngày nay, và được thể hiện tính cách không bao giờ cạn của Ðức Tin của Giáo Hội vào bí tích Thánh thể.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page