ÐTC Beneđitô XVI tiếp kiến

Ủy Ban Tổ Chức Cuộc Ðối Thọai

Công Giáo - Chính Thống Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI tiếp kiến Ủy Ban Tổ Chức Cuộc Ðối Thọai Công Giáo - Chính Thống Giáo.

Tin Vatican (Apic 15/12/2005) - Sáng thứ Năm 15 tháng 12 năm 2005, ÐTC Beneđitô XVI đã tiếp kiến Ủy Ban hỗn hợp Tổ Chức Cuộc Ðối Thoại Ðại Kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống Costantinopoli, và lên tiếng kêu gọi hãy vượt qua những giai đọan trung gian trên con đường tiến đến sự hiệp nhất.

ÐTC bày tỏ niềm vui vì hai giáo hội - Công giáo Roma và Chính thống giáo Costantinopoli - bắt đầu lại cuộc đối thọai đã bị gián đọan, và mong muốn cho Ủy Ban Hỗn Hợp Tổ Chức Ðối Thọai nầy nghiên cứu những con đường cụ thể để tiến đến sự hiệp nhất.

Chúng ta nên lưu ý rằng Ủy Ban Hỗn Hợp Tổ Chức Ðối Thoại khác với Ủy Ban Hỗn Hợp Ðối Thọai Thần Học. Ủy Ban Hỗn Hợp Tổ Chức Ðối Thọai có trách nhiệm điều hành sinh họat của Ủy ban Hỗn Hợp Ðối Thọai Thần Học.

ÐTC nhắc lại hai khía cạnh của công cuộc đối thọai đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo; đó là một mặt lọai bỏ những khác biệt hiện có, và mặt khác có ước muốn tiên quyết thực hiện những gì có thể để tái thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn. ÐTC đã giải thích thêm như sau: "Sự hiệp thông hoàn toàn nhắm đến sự hiệp thông trong sự thật và trong đức bác ái... Chúng ta không còn có thể bằng lòng dừng lại ở những trạm trung gian, nhưng phải không ngừng đi tìm thánh ý của Chúa Giêsu Kitô, một cách can đảm, sáng suốt và khiêm tốn, cả khi điều nầy không phù hợp với những dự án thông thường của con người chúng ta... Việc thực hiện sự hiệp nhất trọn vẹn của Giáo Hội và thực hiện sự hoà giải giữa tất cả mọi người kitô có giá phải trả là sự tùng phục của chúng ta vâng theo Thánh Ý của Chúa."

ÐTC nhắc lại rằng Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Dimitrios I giáo chủ Chính Thống Giáo Costantinopoli, là hai vị đã mở ra con đường đối thọai, mà giờ đây "chúng ta có bổn phận tiếp tục và hướng dẫn đến đích điểm".

Ðược biết Ủy Ban Hỗn Hợp Tổ Chức Ðối Thọai Công Giáo - Chính Thống Giáo, đã họp nhau tại Roma từ ngày 13 đến 16 tháng 12 năm 2005. Ủy Ban có hai vị đồng chủ tịch là Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, và Ðức Tổng Giám Mục Pergame Jean Zizioulas, một trong những thần học gia nổi tiếng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Ủy Ban Hỗn Hợp Tổ Chức Ðối Thoại này có sứ mạng xác định những chủ đề thảo luận và ngày giờ nơi chốn cho cuộc họp sắp tới của Ủy Ban Hỗn Hợp Ðối Thọai Thần Học, có thể diễn ra trong năm 2006 hay 2007.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page