Chương Trình Hoạt Ðộng

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cuối năm 2005 và đầu năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình Hoạt Ðộng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cuối năm 2005 và đầu năm 2006.

Tin Vatican (Apic 15/12/2005) - Sáng thứ Năm 15 tháng 12 năm 2005, Toà Thánh đã công bố chương trình hoạt động của Ðức Thánh Cha Beneđtô XVI từ tháng 12 năm 2005 cho đến tháng Giêng năm 2006.

Nhìn vào chương trình những hoạt động này, các quan sát viên lưu ý Ðức Thánh Cha không phong chức giám mục vào ngày lể Hiển Linh, như Ðức Gioan Phaolô II đã thường làm. Ðiểm lưu ý thứ hai là Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI lấy lại truyền thống ban bí tích RửaTội cho các trẻ em, như Ðức Gioan Phaolô II đã làm trước đây, vào ngày lễ Kính Chúa Giêsu chịu phép Rửa, mùng 8 tháng Giêng năm 2006.

- Ngày 22 tháng 12 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ gặp quý vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và các thành viên của giáo triều Roma, để chúc mừng lễ Giáng Sinh.

- Tối ngày 24 tháng 12 năm 2005, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Và vào trưa ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng Sinh, Ðức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban Phép Lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn Toàn Xá (Urbi et Orbi).

- Lúc 6.00 giờ chiều ngày cuối năm 31 tháng 12 năm 2005, ÐTC chủ toạ giờ Kinh Chiều áp Lễ Kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong giờ Kinh Chiều này, sẽ cất hát bài Tạ Ơn Thiên Chúa (Te Deum) dịp kết thúc Năm cũ.

- Lúc 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng Giêng, đầu Năm Mới 2006, Ngày Quốc Tế Hoà Bình, ÐTC cử hành Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Sứ Ðiệp Hoà Bình cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình này đã được công bố hôm ngày 13 tháng 12 năm 2005, về chủ đề: "Trong sự thật, Xây Dựng Hoà Bình".

- Lúc 9.30 sáng ngày 6 tháng Giêng năm 2006, Lễ Hiển Linh, ÐTC cử hành Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. ÐTC không phong chức giám mục nào trong ngày lễ này, như trước đây Ðức Gioan Phaolô II có thói quen làm.

- Ngày 8 tháng Giêng năm 2006, Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, trong Nhà Nguyện Sistina, ÐTC chủ tế Thánh Lễ và ban bí tích Rửa Tội cho một số trẻ nhỏ.

- Ðặc biệt, như chúng tôi đã loan tin, Chúa Nhật 18 tháng 12 năm 2005, lúc 9 giờ sáng, ÐTC sẽ đi thăm giáo xứ Ðức Mẹ Maria Ðấng An Ủi, tại Roma; đây là giáo xứ hiệu toà của Ðức Thánh Cha, khi còn là Hồng Y, từ năm 1977 cho đến năm 1993. Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ðức Thánh Cha tại giáo xứ trong giáo phận Roma của ngài, và như thế tiếp tục lại truyền thống của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page