Ðức Hồng Y Renato Martino

giới thiệu Sứ Ðiệp Hoà Bình năm 2006

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Renato Martino giới thiệu Sứ Ðiệp Hoà Bình của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2006.

Tin Vatican (Vat 13/12/2005) - Ngày 1 tháng Giêng năm 2006, Lễ Trọng Kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là Ngày Quốc Tế Hoà Bình lần thứ 39. Và lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Ba 13 tháng 12 năm 2005, tại Phòng báo chí Toà Thánh, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã cùng với vị Tổng Thư Ký (Ðức Tổng Giám Mục Gianpaolo Crepaldi) và Phó Tổng Thư Ký (Ðức Ông Frank J. Dewane) của Hội Ðồng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Sứ Ðiệp Hoà Bình năm 2006 của Ðức Thánh Cha về chủ đề: "Trong Sự Thật, Xây Dựng Hoà Bình".

Ðể giúp suy tư chuẩn bị cử hành ngày Quốc Tế Hoà Bình vào mùng 1 tháng Giêng năm 2006, trong mục "Gặp Gỡ Ðức Thánh Cha" vào ngày thứ Tư (14/12/2005), và trong mục "Văn Kiện Toà Thánh" vào ngày thứ Năm (15/12/2005), chúng tôi sẽ phát thanh bản dịch tiếng Việt nguyên văn Sứ Ðiệp Hoà Bình này. Mong quý vị và các bạn theo dõi.

Ðặc biệt trong cuộc họp báo vào trưa thứ Ba 13 tháng 12 năm 2005, Ðức Hồng Y Renato Martino đã lưu ý rằng trong sứ điệp Hoà Bình năm 2006, ÐTC lên tiếng chống lại việc gia tăng những chi phí quân sự, gia tăng sản xuất và buôn bán các vũ khí. Ðể làm nổi bật điều nầy, Ðức Hồng Y cho biết con số như sau: trong năm 2004, tổng cộng các chi phí quân sự của tất cả các quốc gia lên đến 1,000 tỉ mỹ kim. Nếu lấy tổng số tiền này mà chia đều cho mọi người trên thế giới, thì mỗi người sẽ được hưởng 160 mỹ kim.

Ðàng khác, tổng số tiền lời của 100 tổ chức đứng đầu danh sách các tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí trong năm 2003, đã tăng 25% so với tổng số tiền lời của các tổ chức này trong năm 2002. Và tổng số tiền lời của 100 tổ chức này trong năm 2004 là bằng với tổng số các tổng sản lượng quốc gia của 61 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Như thế, nếu thay vì sản xuất và buôn bán vũ khí, nguời ta sử dụng các tài nguyên vào việc phát triển, thì chắc chắc thế giới nầy sẽ đổi khác tốt đẹp hơn.

Theo Ðức Hồng Y, những mục tiêu hoà bình, phát triển, được đề ra cho giai đọan kết thúc ngàn năm cũ bắt đầu ngàn năm mới của kỷ nguyên kitô, đã không đạt được. Thật là điều đáng buồn, đáng tiếc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page