Công bố Sứ điệp của ÐTC Beneđitô XVI

cho ngày quốc tế bệnh nhân 11/02/2006

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Công bố Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cho ngày quốc tế bệnh nhân 11/02/2006.

Tin Vatican (Vat. 12/12/2005) - Ngày 10 tháng 12 năm 2005, Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cho ngày quốc tế bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2006. Sứ điệp lần này chú trọng đến những người bị mắc bệnh tâm thần. Ðức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến nỗi đau thương của những người bị mắc bệnh tâm thần, bởi vì trên thế giới hiện nay, có một phần năm trong số các bệnh nhân là những người bị mắc bệnh tâm thần, và các triệu chứng về những bệnh tâm thần này đã trở thành một vấn nạn lớn cho Xã Hội và Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Ngày Ðại Hội Cầu Nguyện cho Các Bệnh Nhân năm 2006 sẽ được tổ chức tại Áo, vào ngày lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức 11 tháng 2 năm 2006.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha nói rằng: "Cho đến ngày nay, vẫn còn có nhiều quốc gia chưa có những pháp luật liên quan đến vấn đề bệnh nhân tâm thần, một số quốc gia khác thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều những quan tâm và nâng đỡ cho những người bị mắc bệnh tâm thần. Thế giới ngày nay vẫn đang xảy ra những cuộc chiến vũ trang, những thiên tai khốc liệt, những vụ khủng bố rùng rợn, tất cả những tai nạn này không những đã gây ra những chết chóc và tang thương mà còn tạo cho những người sống sót những khủng hoảng to lớn về tinh thần, làm cho nhiều người đã mắc phải những bệnh tâm thần, và dẫn đến nhiều nguy cơ hiểm nghèo trong cuộc sống. Những nguy cơ này thường làm cho con người trở nên cô đơn, làm mất năng lực tự vệ, phá tán những truyền thống gia đình, và càng tạo ra nhiều vấn nạn khác như những bệnh nhân tâm thần này bị bạc đãi, bị xếp vào loại gây rắc rối cho xã hội, và bị hất hủi vì trở thành gánh nặng trong gia đình..."

Ðức Thánh Cha cũng đề cao và tỏ lòng khen ngợi những người đang nhiệt tình phục vụ cho các bệnh nhân này, Ðức Thánh Cha cầu mong tất cả những người này hãy tiếp tục dũng cảm và yêu thương phục vụ, luôn sống theo tinh thần bác ái yêu thương của Phúc Âm để quan tâm và giúp đở các bệnh nhân tâm thần. Ðức Thánh Cha cũng chúc lành cho các bệnh nhân tâm thần và cầu chúc cho họ sớm được hồi phục sức khỏe, có cơ hội được trị liệu và yêu thương chăm sóc. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha cũng kêu các gọi các bệnh nhân hãy dâng lên Thiên Chúa Cha những nỗi đau khổ của chính mình để kết hiệp với Mầu Nhiệm Khổ Nạn của Ðức Kitô, thành tâm và xác tín rằng với niềm hiệp dâng này, Thiên Chúa sẽ chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người.

Kết thúc sứ điệp, Ðức Thánh Cha mời gọi các tổ chức đoàn thể của giáo hội cùng tham gia, Ðức Thánh Cha nói rằng: "mỗi một kitô hữu đều được kêu gọi để dâng hiến của lễ hy sinh của chính mình, để cầu nguyện cho các anh chị em bệnh nhân tâm thần, và đem đến cho họ có được những kính trọng và nâng đỡ".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page