Chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm

Việt Nam và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam

của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm Việt Nam và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo.


Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo.


Tin Vatican (Vat 27/11/2005) - Ngày Chúa Nhật, 27 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã rời Roma lên đường viếng thăm Việt Nam, và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm với Thủ đô Hà Nội, rồi đến Huế và cuối cùng Thành Phố Saigon. Chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 5 tháng 12 năm 2005.

Theo chương trình dự trù, Ðức Hồng Y Sepe và phái đoàn tháp tùng, sẽ đến Phi Trường Nội Bài, Hà Nội, lúc 9 giờ 35 phút sáng thứ Hai 28 tháng 11 năm 2005, qua hãng Hàng Không Thái Lan TG 682.

Tại Hà Nội, Ðức Hồng Y sẽ viếng thăm từ sáng thứ Hai 28 tháng 11 cho đến trưa thứ Tư 30 tháng 11 năm 2005, với những biến cố đặc biệt như Lễ Phong Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội cho 57 thầy phó tế của 8 giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội, vào sáng thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005; Và sau Thánh Lễ phong chức Linh Mục, Ðức Hồng Y sẽ lên đường viếng thăm Giáo Phận Hưng Hoá vào buổi chiều Thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005.

Cũng tại Hà Nội, vào chiều thứ Hai 28 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y và phái đoàn đến chào Ông Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam, đến thăm Ủy Ban Nhân Dân Thủ Ðô Hà Nội, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, và được Ban Tôn Giáo thiết đãi buổi cơm tối thứ Hai (29/11/2005).

Lúc 8 giờ tối thứ Hai 28 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y gặp chung các Giám Mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội tại Toà Giám Mục Hà Nội. (Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố của ngày viếng thăm thứ Hai 28 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh ngày thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi).


Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha Trưởng Nghi và thày phụ trách Phụng vụ của Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội hướng dẫn các ứng viên thụ phong linh mục thực tập các lễ nghi. Một số chủng sinh Ðại Chủng viện trong Ban Giúp lễ và hát Kinh Cầu Các Thánh trong ngày lễ truyền chức cũng tham gia tập cùng các ứng viên chịu chức linh mục. Khẩu hiệu của buổi lễ truyền chức được lấy từ Phúc Âm theo Thánh Mác-cô: Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.


Chặng thứ hai của chuyến thăm là Tổng Giáo Phận Huế, từ trưa thứ Tư 30 tháng 11 đến sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 12 năm 2005. Ðặc biệt trong chặng thứ hai này tại Tổng Giáo Phận Huế, Ðức Hồng Y Sepe sẽ đến viếng Thánh Ðịa Ðức Mẹ LaVang, và cử hành Thánh Lễ tại Trung tâm hành hương LaVang, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm mùng 1 tháng 12 năm 2005.

Chặng thứ ba của chuyến viếng thăm là tại Tổng Giáo Phận Saigon, từ trưa thứ Sáu mùng 2 tháng 12, đến chiều tối thứ Hai mùng 5 tháng 12 năm 2005. Cao điểm của chuyến viếng thăm nơi chặng thứ ba nầy, là cuộc Viếng Thăm Tân Giáo Phận Bà Rịa, trong suốt ngày thứ Hai mùng 5 tháng 12 năm 2005.

Ðức Hồng Y và phái đoàn sẽ rời Việt Nam về lại Roma, vào lúc 9 giờ tối thứ Hai mùng 5 tháng 12 năm 2005, tại Phi Trường Tân Sơn Nhất Saigon, qua ngã BangKok.

Ðược biết cùng tháp tùng Ðức Hồng Y, có Ðức Ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, viên chức cao cấp của Bộ Truyền Giáo, và một linh mục thuộc ban giám đốc Học Viện Truyền Giáo Roma. Ngoài ra còn có hai đặc phóng viên làm việc cho hai tờ báo công giáo ở Roma.

Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tường thuật những biến cố của chuyến viếng thăm này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page