Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI

nói lên ước mong được viếng thăm

Ðức giáo chủ chính thống giáo Bartolomêô I

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI nói lên ước mong được viếng thăm Ðức giáo chủ chính thống giáo Bartolomêô I.

Tin Roma (Apic 21/11/2005) - Trong bức thư bằng tiếng Ý gởi cho Ðức Giáo Chủ Bartolomeo I, giáo chủ chính thống giáo Costantinopoli, hôm ngày 19 tháng 11 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã viết như sau: "Trong niềm vui, tôi chờ đợi được đích thân gặp ngài, khi tôi có thể, và nếu Chúa muốn, đến thăm ngài tại Toà Giáo Chủ Costantinopoli. Với lòng tín thác hoàn toàn vào Chúa và hoàn toàn vâng theo tác động của ân sủng Chúa, ngay từ bây giờ, tôi muốn xác nhận sự dấn thân hết sức tôi cho công cuộc cổ võ sự hiệp nhất giữa mọi người kitô." Bức Thư nói trên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã được Ðức Hồng Y Roger Etchegaray đại diện đọc lên trong dịp Ðức Giáo Chủ Bartolomêô đến nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự của Ðại Học Bologna, miền trung Italia, vào sáng ngày thứ Bảy 19 tháng 11 năm 2005. Về phần mình, Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I đã nhờ Ðức Hồng Y Roger Etchegaray chuyển lời kính chào Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, và nói lên uớc muốn được mau có dịp gặp đích thân Ðức Thánh Cha. Ngỏ lời với các tín hữu chính thống có mặt trong buổi lễ trao tặng Bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho ngài, Ðức Giáo Chủ Bartolomêô đã xác nhận rằng "sự chia rẽ vẫn còn là một điều gây nhiều đau đớn cho tâm hồn chúng ta, những đồ đệ của Chúa Kitô; nhưng chúng ta vẫn nuôi hy vọng, vì nhìn thấy nhiều bước tiến đã và còn đang được thực hiện, nhất là qua sự hiểu biết nhau, tình bạn và sự cộng tác hỗ tương."

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, liền sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã được Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I mời đến mừng lễ thánh Anrê Tông Ðồ tại toà Giáo Chủ Costantinopoli, bên Thổ Nhỉ Kỳ, vào cuối tháng 11 năm 2005 này. Lúc đó, Ðức Bênêđitô XVI đã bày tỏ ý muốn chấp nhận lời mời. Tuy nhiên, Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ chỉ mời Ðức Thánh Cha đến thăm vào năm 2006 mà thôi. Phần Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I, thì ngài đã đến Vatican, gặp Ðức Gioan Phaolô II, vào tháng 11 năm 2004, và đã hiện diện trong thánh lễ an táng Ðức Gioan Phaolô II hôm ngày 8 tháng 4 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page