Các Nghị Phụ xem trước

Bộ Phim về Thánh Phêrô

do nhà đạo diễn Giulio Base thực hiện

cho đài truyền hình Italia (RAI)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về bí Tích Thánh Thể năm 2005 Tại Roma: Các Nghị Phụ "xem trước" Bộ Phim về Thánh Phêrô do nhà đạo diễn Giulio Base thực hiện cho đài truyền hình Italia (RAI).

(Radio Veritas Asia - 20/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trọn cả hai buổi làm việc sáng và chiều của ngày thứ Tư, 19 tháng 10 năm 2005, được dành cho hai Phiên Họp theo các nhóm, để thảo luận, đề nghị sửa đổi bản văn, chuẩn bị Bản Những Ðề Nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục để trình lên cho Ðức Thánh Cha.

Ðặc biệt vào lúc 19 giờ 15 phút, Các Nghị Phụ được "xem trước" Bộ Phim về Thánh Phêrô, ngay tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Phim nầy do nhà đạo diễn Giulio Base thực hiện cho đài truyền hình Italia (RAI) và sẽ được chiếu cho công chúng trong vài tuần lễ nữa. Trong bầu khí của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, việc "chiếu trước" cho các nghị phụ xem phim về Thánh Phêrô, góp phần gợi ý suy tư về thừa tác vụ Phêrô của Ðấng đã được Chúa Kitô chọn để "chăn dắt chiên con chiên mẹ", duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Chúa, và "củng cố Ðức Tin của các anh em". Ðây cũng là thừa tác vụ của tất cả những người kế vị Thánh Phêrô, bảo đảm sự hiệp nhất của Dân Chúa, dân của giao ước mới, được nuôi duỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, trong bí tích Thánh Thể.

Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI là nguời kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô, và là Chủ Tịch đương nhiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Tuy nhiên, như đã nói, Ðức Thánh Cha hiện diện trong các khoá họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, nhưng ngài không đích thân chủ tọa, mà bổ nhiệm ba vị Hồng Y, làm chủ tịch thừa ủy, luân phiên nhau, mỗi vị một ngày, chủ tọa các phiên họp.

Hai buổi làm việc sáng và chiều của ngày thứ Năm 20 tháng 10 năm 2005, cũng không có phiên họp chung nào cả, nhưng được dành thời gian cho Vị Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cùng với Vị Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, và các vị tường trình viên của các nhóm theo ngôn ngữ, họp nhau, để thẩm định và đúc kết các đề nghị sửa đổi, rồi đi đến việc thành hình Bản Văn Cuối Cùng của Khoá Họp, để trình lên Ðức Thánh Cha.

Sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2005, sẽ có Phiên Họp Chung lần thứ 20, để các nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận hay không chấp thuận bản chung kết các Ðề Nghị. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này vào các chươgn trình phát thanh lần sau. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page