Một giám mục Tiệp Khắc

được trao tặng giải thưởng nhân quyền

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một giám mục Tiệp Khắc được trao tặng giải thưởng nhân quyền.

Tin Vatican (CWN 14/10/2005) - Vị giám mục Tiệp Khắc, một trong những người lãnh đạo cuộc Cách Mạng Nhung (Velvet Revolution) năm 1989, đã được chọn để lãnh nhận giải thưởng Gioan Phaolô II về Nhân Quyền.

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI sẽ trao giải thưởng Gioan Phaolô II về Nhân Quyền cho hai người cùng đồng hưởng là Ðức cha Vac Maly, giám mục phụ tá của tổng giáo phận Prague, và ông Stefan Wilkanowicz, nguyên chủ bút tờ báo "Znak" của Balan, trong một nghi lễ trao giải thưởng tại Vatican vào ngày 16 tháng 10 năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được chọn làm Ðấng kế vị Thánh Phêrô.

Ðức cha Vac Maly, lúc còn là một linh mục trẻ, đã từng là một con người hăng say hoạt động, bởi vậy, ngài đã bị nhà nước cộng sản Tiệp Khắc để ý. Ngài đã nhiều lần bị bắt cầm tù. Kể từ năm 1978, ngài bị cấm không được thi hành mục vụ, và ngài đã phải làm việc như một tài xế phục vụ cho khách sạn để kiếm sống qua ngày và tiếp tục tranh đấu bênh vực cho nhân quyền mãi cho đến khi chế độ cộng sản sụp đổ vào năm 1989.

Từ khi được bổ nhiệm làm giám mục vào năm 1997, ngài tiếp tục hoạt động trong lãnh vực nhân quyền. Ngài đã đi nhiều quốc gia như Cuba và Belarus để tiếp xúc với nhà hoạt động nhân quyền khác. Mới đây, ngài cũng đã âm thầm viếng thăm Trung Quốc để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại đây.

Ông Stefan Wilkanowicz, người cùng lãnh nhận giải thưởng Gioan Phaolô II về Nhân Quyền cùng với Ðức cha Vac Maly, là một trong những người công giáo tiêu biểu trong cộng đồng tín hữu ở Ba Lan, ông cũng là một người bạn thân của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và chính Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thời gian còn là Tổng Giám Mục Krakow, đã bổ nhiệm ông làm vị lãnh đạo tông đồ giáo dân. Vào thập niên 1980s, ông được Thủ Tướng Ba Lan chỉ định làm vị thương thuyết đứng ra hòa giải vụ xung khắc giữa các vị lãnh đạo Do thái và nhà dòng các nữ tu Carmelite có tu viện ở Auschwitz trong phần đất của trại tập trung của người Do Thái trước đây.

Ủy Ban trao Giải thưởng Gioan Phaolô II được điều hành bởi Trung Tâm Nhân Quyền Auschwitz. Tổ chức này được thành lập vào năm 2003 bởi Ðức Hồng Y Francis Macharski, tổng giám mục Krakow, và Ðại Sứ Balan tại Vatican, ông Hanna Suchoka. Giải thưởng này được trao cho cá nhân những ai có công trong lãnh vực hoạt động đúng theo "triết lý của Ðức Gioan Phaolô II về Nhân Quyền cho Thế Giới ngày nay và cụ thể hóa hoạt động đó".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page