Phát biểu của Ðức Hồng Y Sepe

Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Phúc Âm

và Phát Biểu của Ðức Cha Pintô

Tổng Giám Mục Karachi, bên Pakistan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Phiên họp chung thứ 11 vào sáng thứ Hai mùng 10 tháng 10 năm 2005 của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể tại Roma: Phát biểu của Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Phúc Âm và Phát Biểu của Ðức Cha Pintô, Tổng Giám Mục Karachi, bên Pakistan.

(Radio Veritas Asia - 11/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Phiên họp chung lần thứ 11 đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Hai, mùng 10 tháng 10 năm 2005 với sự hiện diện của 244 nghị phụ và dưới quyền chủ tịch của Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch thừa ủy theo phiên. Trước khi các nghị phụ phát biểu, Ðức Hồng Y Chủ Tịch Phiên Họp Chung đã nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, trong buổi đọc kinh trưa Chúa Nhật 9/10/2005, kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện và chứng tỏ tình liên đới với các nạn nhân trận động đất tại các quốc gia miền Nam Á Châu, là Pakistan, Ấn Ðộ, Afghanistan, và với các nạn nhân của trận bão lụt tại các quốc gia vùng Trung Mỹ: Mêhicô, El Salvador, Guatemala, Honduras, và Nicaragua.

Ðã có tất cả 22 nghị phụ phát biểu ý kiến. Mục thời sự hôm nay xin nhắc lại vài ý kiến sau đây.

- Trước hết là lời phát biểu của Ðức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Phúc Âm: Nhắc đến chương 2 của phần thứ IV của Tài Liệu Làm Việc, Ðức Hồng Y nói lên ước mong có một sự khai triển rõ ràng và chặt chẽ hơn giữa hai công việc rao giảng phúc âm: rao giảng phúc âm cho những anh chị em chưa biết gì về Chúa Giêsu Kitô, và rao giảng Phúc âm cho những anh chị em đã từ bỏ đức tin kitô. Thật ra, nội dung của việc rao giảng Phúc âm vẫn là một, nhưng tương quan với đối tượng của việc rao giảng Phúc âm thì khác nhau. Nhiều đọan văn từ Tài Liệu Làm Việc, nói về đề tài nầy, cần được giải thích rõ ràng thêm. Chẳng hạn như đọan văn nói rằng ngày nay có khoảng 5 tỉ người trên thế giới không biết gì về Chúa Giêsu Kitô, và do đó không thể nuôi dưỡng mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa. Giáo Hội có quyền và bổn phận mang đến cho những anh chị em nầy Bánh ban sự sống đời đời và chén ơn cứu rỗi. Vì thế, cần trình bày cho anh chị em ngoài kitô giáo sự thật toàn vẹn về Bí Tích Thánh Thể, mà không chiều theo "những điểm thời trang văn hoá" làm cho giáo lý về Bí Tích Thánh Thể bị mất đi ý nghĩa mầu nhiệm đích thật và trở nên như một hình thức cử hành làm giảm đi vai trò của Chúa Giêsu Kitô. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhà truyền giáo ngày nay cần biết rõ cách thức "vun trồng giáo hội" giữa muôn dân chưa biết Chúa, vừa nuôi dưỡng anh chị em bằng bánh ban sự sống, bánh được trao ban cho tất cả mọi người.

- Lời phát biểu khác nữa trong Phiên Họp Chung thứ 11, vào sáng thứ hai hôm qua, mùng 10 tháng 10, là lời Phát Biểu của Ðức Cha Pintô, Tổng Giám Mục Karachi, bên Pakistan. Giáo Hội công giáo tại Pakistan là một cộng đoàn thiểu số, gồm khoảng 1,300,000 tín hữu, sinh sống giữa một quốc gia có 150 triệu dân, mà 98% dân chúng là tín đồ Hồi Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Pintô quả quyết rằng: Bí Tích Thánh Thể là sức mạnh và là lương thực cho người công giáo tại Pakistan. Họ yêu mến Lời Chúa, lắng nghe thánh ca và thánh vịnh trong ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng linh mục không thể luôn luôn cử hành Thánh Lễ cho họ, bởi vì ranh giới họ đạo quá rộng lớn và các tín hữu sinh sống rải rác nhiều nơi xa nhau, nhất là tại các vùng nông thôn. Tại dây, các tín hữu sinh sống tại những làng quê xa cách nhau. Ðức Tổng Giám Mục Pintô nhắc đến hai điểm: việc hội nhập văn hoá và những hình thức mới để thi hành tác vụ.

Về việc hội nhập văn hoá, Ðức Tổng Giám Mục nhận định rằng các tín hữu bình dân không hiểu được ý nghĩa các nghi thức. Nhắc lại số 20, của tông huấn về Giáo Hội tại Á Châu, ngài kêu gọi hãy khám phá "những mầm giống" của Sự Khôn Ngoan Thiên Chúa, hiện diện nơi các dân tộc.

Về những hình thức mới để thi hành tác vụ, Ðức Tổng Giám Mục Pintô đã nhắc đến công việc đáng khen của các giáo lý viên, trong chương trình mục vụ chung. Ngài cũng nhắc đến công việc của những tác viên mục vụ khác nữa, như các thầy phó tế có gia đình, các trợ tá viên mục vụ, và những hình thức khác để thi hành các thừa tác vụ trong giáo hội.

Ðó là vài nét về Phiên Họp Chung thứ 11, vào sáng thứ Hai mùng 10 tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page