Theo dõi những chi tiết tổng quát

liên quan đến Khóa Họp THÐGM

vào tháng 10 năm 2005 tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Theo dõi những chi tiết tổng quát liên quan đến Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005 tại Roma.

(Radio Veritas Asia 9/10/2005 - dựa theo bản tin của UCAN) - Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục tại Ðại Thánh đường Thánh Phêrô với sự có mặt của các nghi phu đến từ 118 quốc gia, nhưng không có ai đến từ Trung Quốc.

Ðức Thánh cha đã mời bốn giám mục Trung Quốc đại lục nhưng không người nào đến tham dự lễ khai mạc hôm 2-10-2005 được, bởi vì nhà chức trách Bắc Kinh đã không cho các ngài đi Rôma. Trước đó, Ðức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người gốc Croatia, tổng thư ký thượng hội đồng, đã nói tại cuộc họp báo rằng TòaThánh vẫn không nhận được phản ứng của Bắc Kinh nhưng vẫn hy vọng là các ngài có thể tham dự được.

Các giám mục đến từ 20 quốc gia châu Á, bao gồm từ một số nước không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Một viên chức Vatican nói với hãng tin UCA rằng mặc dù Trung quốc chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, song ngài hy vọng các giám mục Trung quốc đại lục sẽ được phép tham dự.

Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã không đề cập đến các vị giám chức Trung Quốc vắng mặt trong bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hôm Chúa Nhật, mùng 2 tháng 10 năm 2005.

Trong bài giảng lễ khai mac, ÐTC đã tập trung vào việc Thiên Chúa kêu gọi mọi người yêu mến Ngài và sống "công bằng và liêm chính." Qua suốt quá trình lịch sử tất cả mọi người thường không chịu đáp lại lời Chúa gọi. Họ tìm cách "chiếm thế giới" và sống "một cách tự do vô giới hạn," họ cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống bằng cách không công nhận Ngài có một vị trí nào trong sinh hoạt công khai trong xã hội, nhưng lại giả nhân giả nghĩa cho Ngài có một vị trí nào đó "trong đời sống cá nhân."

"Không thể có công lý ở nơi nào con người tự cho mình là chủ nhân duy nhất của thế giới và của chính mình. Chỉ có tự do tranh giành quyền lực và lợi ích ngự trị nơi đó." Lối sống như thế chỉ mang lại cho thế giới "bạo lực, chết chóc và đàn áp" và "gông xiềng của sự bất công".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách cần làm cho người dân thay đổi tâm hồn và trở lại. Ngài nhắc nhở mọi người: "Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Cuối cùng Ngài sẽ chiến thắng, tình yêu sẽ chiến thắng!" Ngay bây giờ, Chúa Kitô đang kêu gọi con người đến với Ngài trong Bí tích Thánh thể và sống kết hiệp với họ, để họ có thể tự hào về tình yêu của Chúa và do đó sống yêu thương anh chi em xung quanh.

Trong thánh lễ khai mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đức giáo hoàng, 78 tuổi, mặc lễ phục màu xanh, tiến vào đại thánh đường, với đoàn rước đến bàn thờ chính.

Các nghị phụ -- hồng y, giám mục và linh mục -- trong lễ phục trắng, ngồi thành vòng cung trước bàn thờ chính. Các ngài đến từ tất cả các châu lục: 50 vị đến từ châu Phi, 59 vị đến từ châu Mỹ, 44 vị đến từ châu Á, 95 vị đến từ châu Âu, và 8 vị đến từ châu Ðại Dương.

Ngoài các vị đến từ các quốc gia miền Tây Á (tức vùng Trung Ðông), còn có các nghị phụ đến từ Ấn Ðộ, Bang-la-desh, Bru-nei, Campuchia, Ðài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Ka-zakh-stan, Lào, Malaysia, My-an-mar, Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri-Lanka, Thái Lan và Việt Nam.

Nếu tính luôn bốn vị đến từ Trung Quốc, thì tổng số 256 nghị phụ lần này, là con số nghị phụ đông nhất tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, kể từ khi Ðức Phaolô VI thiết lập cơ cấu này vào năm 1965 đến nay (2005).

Các hội đồng giám mục địa phương đã bầu chọn 177 nghi phu tham dự; phần còn lại, có 40 vị được đức giáo hoàng chỉ định, và 39 vị khác là "thành viên đương nhiên do chức vụ", "ex ufficio", với tư cách là các vị đứng đầu các Bộ hay Hội Ðồng tại Vatican.

Trong suốt ba tuần lễ, từ ngày mùng 2 đến 23 tháng 10 năm 2005, các ngài tập trung vào chủ đề của thượng hội đồng giám mục: "Thánh thể: Nguồn mạch và là Chóp Ðỉnh của Cuộc sống và Sứ mệnh Giáo hội.". Không kể Văn Kiện Làm Việc, được phổ biến trước cho các nghị phụ, cũng như cho mọi thành phần Dân Chúa, trước ngày khai mạc Khóa Họp, còn có bài thuyết trình chính, do Ðức Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, thuyết trình trong Phiên Họp Chung đầu tiên, vào sáng ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 10 năm 2005, để gợi ý và soi sáng thêm cho chủ đề của Khóa Họp.

Thừa nhận tầm quan trọng của Bí tích Thánh thể trong đời sống Kitô hữu, các Nghị Phụ phát biểu ý kiến và trao đổi với nhau về các vấn đề then chốt có liên hệ đến Bí Tích Thánh Thể, chẳng hạn như: Nên làm gì trước sự thiếu hụt linh mục trong nhiều quốc gia làm cho nhiều người Công giáo xa rời Bí tích Thánh thể trong thời gian dài? Linh mục cử hành Bí tích Thánh thể có thái độ và tâm tình như thế nào? Tiếng Latinh có nên được phổ biến lại như là ngôn ngữ cử hành Bí tích Thánh thể không?

Các chủ đề "nóng hổi" khác cũng sẽ gợi lên tranh luận sôi nổi. Chẳng hạn như: có nên cho các chính trị gia Công giáo nào ủng hộ hay bênh vực những đạo luật trái với giáo huấn của Giáo hội, như phá thai, hôn nhân đồng tính, được lên rước lễ, hay không?

Tất cả các nghị phụ tham dự viên đều có sáu phút để phát biểu trong Phiên Họp Chung. Trong các Khóa Họp thượng hội đồng giám mục trước đây, các ngài có thể có tám phút; nhưng quy định này đã thay đổi. Thời Gian Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cũng được rút ngắn lại, từ bốn tuần xuống còn ba tuần.

Sau giai đoạn phát biểu ý kiến trong các Phiên Họp Chung, các nghị phụ được chia thành 12 nhóm nhỏ, theo ngôn ngữ, để thảo luận với nhau về các vấn đề được nêu ra. Sau đó, sang giai đoạn III của Khóa Họp, các nghị phụ lại họp chung với nhau, để đúc kết các ý kiến thành những đề nghị, để trình lên Ðức Thánh Cha. Thượng Hội Ðồng Giám Mục chỉ là một tổ chức tư vấn cho Ðức Giáo Hoàng, không phải là tổ chức có quyền quyết định.

Những đề nghị được toàn thể Khóa Họp ủng hộ sẽ được trình lên Ðức Thánh Cha. Và thông thường, theo thông lệ từ trước đến nay, ÐTC sẽ kết hợp các đề nghị đó trong một tông huấn, được gọi là Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trình bày kết quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho toàn thể Dân Chúa.

Một khía cạnh mới của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này là các nghị phụ luôn có một giờ, vào lúc cuối mỗi ngày họp, để tự do phát biểu và tranh luận các chủ đề mà các ngài cảm thấy quan tâm nhất. Giờ Phát Biểu Tự Do này là giờ cuối cùng của Phiên Họp Chung vào buổi chiều mỗi ngày.

 

(Ðặng Thế Dũng viết lại theo bản tin của UCAN)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page