Ðức Hồng Y Karl Lehmann, 69 tuổi

đã tái đắc cử vào trách vụ

Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức

nhiệm kỳ thứ 4

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Karl Lehmann, 69 tuổi, đã tái đắc cử vào trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, nhiệm kỳ thứ 4.

Tin Ðức Quốc (Apic 20/09/2005) - Trong khoá họp mùa thu của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, đang diễn ra tại thành phố Fulda, miền Trung Tây Ðức Quốc từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm 2005, Ðức Hồng Y Karl Lehmann đã được tái đắc cử vào trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, nhiệm kỳ thứ IV.


Ðức Hồng Y Karl Lehmann (bên trái) chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức; và Mục Sư Golfgang Huber (bên phải) chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hội Tin Lành Evangelical Church của Ðức Quốc.


Ðức Hồng Y Karl Lehmann sinh ngày 16/05/1936 tại Sigmaringen, Ðức quốc. Thụ phong linh mục ngày 10/10/1963, thuộc giáo phận Freiburg im Breigau. Ðược ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Mainz (miền Trung Tây Ðức quốc), ngày 21/06/1983, và được tấn phong Giám Mục vào ngày 2/10/1983. Ðược ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Hồng Y ngày 21/02/2001.

Ðược biết, Ðức Hồng Y Karl Lehmann là giám mục giáo phận Mainz, miền Trung Tây Ðức Quốc, từ năm 1983 đến nay. Và Ðức Hồng Y đã được chọn lãnh đạo Hội Ðồng Giám Mục Ðức từ năm 1987, tức trong vòng 18 năm, qua ba nhiệm kỳ, mà mỗi nhiệm kỳ là 6 năm.

Ðặc biệt, khoá Họp Mùa Thu năm nay (2005) của các Giám Mục Ðức được dành cho công việc chính là quyết định về Bản Tuyên Ngôn Chung với các giám mục BaLan, để kết thúc cho nhiều tiến trình hoà giải và tha thứ giữa những người công giáo tại hai quốc gia BaLan và Ðức Quốc. Theo tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì một trong số 68 vị giám mục hiện diện tham dự khoá họp, đã không bỏ phiếu. Và kết quả của cuộc bỏ phiếu quyết định về bản Tuyên Ngôn Chung nói trên, chưa được công bố.

Phản ứng trước sự việc Ðức Hồng Y Karl Lehmann được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 vào trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, vị chủ tịch của Hội Ðồng Giáo Hội Tin Lành Luthêrô tại Ðức, đã tuyên bố "hết sức sung sướng" vì chọn lựa trên của các giám mục công giáo Ðức, một chọn lựa sẽ mang đến những cổ võ cho công cuộc đại kết.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page