Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

tiếp kiến hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái.

Tin Vatican (Apic 15/09/2005) - Sáng thứ Năm 15 tháng 9 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến hai vị Giáo Trưởng Do Thái, Giáo Trưởng Shlomo Amar và Giáo Trưởng Yona Metzger, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố Tuyên Ngôn của Công Ðồng Vaticanô II --- Nostra Aetate --- về đối thọai với các tôn giáo không kitô. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bày tỏ với hai Vị Giáo Trưởng Do Thái rằng ngài xem chuyến viếng thăm của hai vị như là một buớc tiến trong tiến trình đào sâu những tương quan tôn giáo giữa người công giáo và anh chị em do thái.


Sáng thứ Năm 15 tháng 9 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI (đứng ở vị trí thứ 4 đếm từ phải qua trái) đã tiếp kiến hai vị Giáo Trưởng Do Thái: Giáo Trưởng Shlomo Amar (đứng ở vị trí thứ 3 đếm từ phải qua trái) và Giáo Trưởng Yona Metzger (đứng ở vị trí thứ 5 đếm từ phải qua trái).


Bàn về hiện trang liên lạc ngọai giao giữa Toà Thánh và Quốc Gia Israel, ÐTC nói lên sự thoả mãn của ngài đối với những hình thức cộng tác vững bền hơn, liên kết hai quốc gia với nhau, vừa nhắc lại rằng ngài đang chờ đợi việc chu toàn những Hiệp Uớc Căn Bản, liên quan đến những vấn đề còn bỏ ngỏ.

Ðược biết, từ tháng 7 năm 2004, Toà Thánh Vatican và Quốc Gia Israel đã bắt đầu lại những thương thuyết đã bị gián đọan từ 10 năm qua, nhắm đi đến sự đồng ý trên bình diện pháp lý và tài chánh về những vấn đề có liên quan đến những tài sản của giáo hội, đến việc miển thuế cho những sinh họat thương mại của những cộng đồng kitô và đến tư cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo. Trong ba vấn đề nêu trên, thì vấn đề thứ ba --- tư cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo --- là vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn và hiện đang khơi dậy những khó khăn. Toà Thánh và Quốc Gia Israel đã quyết định các cuộc họp vào ngày 22 tháng 9 năm 2005 và ngày mùng 6 tháng 11 năm 2005, để bàn thảo về vấn đề này.

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cũng đã nhắc đến những cộng đoàn kitô tại Thánh Ðịa và những "thách thức" luôn mới mẽ mà các cộng đoàn kitô này phải đương đầu. ÐTC nói: uớc chi những sức mạnh của sự dữ không bao giờ có thể chiếm lấy quyền hành và ước chi những thế hệ tương lai, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, có thể có khả năng để xây dựng một thế giới công bằng và hoà bình hơn, trong đó tất cả mọi dân nước được hưởng những quyền như nhau, và cảm thấy được thoải mái như đang sinh sống tại nhà của mình.

ÐTC cũng tỏ ra hối tiếc, vì "chúng ta" quá chú ý đến những hành động bạo lực và khủng bố, nguyên nhân gây đau buồn to lớn cho những ai đang sinh sống tại Thánh Ðịa. ÐTC nói: "chúng ta cần tiếp tục nhấn mạnh đến sự kiện rằng tôn giáo và hoà bình phải đi đôi với nhau; đức tin tôn giáo và việc thực hành đức tin, không thể nào được tách rời ra khỏi sự dấn thân bênh vực cho hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi một con nguời. Thưa quý giáo truởng thân mến, như là những thủ lãnh tôn giáo, chúng ta có trách nhiệm to lớn trước nhan Thiên Chúa, trách nhiệm về giáo huấn và trách nhiệm về những quyết định chúng ta. Nguyện xin Chúa trợ giúp chúng ta trong công việc phục vụ cho công cuộc cổ võ tính cách thiêng thánh của sự sống con người và cổ võ phẩm giá của mỗi người, ngõ hầu công bằng và hoà bình có thể trổ bông trong thế giới."

Về phần hai vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái, tiếp liền sau cuộc tiếp kiến, hai vị đã mở cuộc họp báo tại Phi Trường Quốc Tế Ciampino, Roma. Hai vị đại giáo trưởng Do Thái cho biết là đã yêu cầu Ðức Bênêđitô XVI hai điểm. Thứ nhất là lên tiếng tố cáo việc đốt phá Hội Ðường Do Thái tại các khu vực định cư do thái truớc đây ở dãi Gaza. Và việc thứ hai là xin Ðức Thánh Cha công bố ngày 28 tháng 10 mỗi năm là ngày dành cho việc chống lại tinh thần bài do thái, xét vì ngày 28 tháng 10, là ngày kỷ niệm công bố Tuyên Ngôn của Công Ðồng Vatican II về đối thọai với những tôn giáo ngoài kitô giáo, --- tức Tuyên Ngôn Nostra Aetate.--- Ngoài ra hai vị cũng đã lặp lại lời mời của Thủ Tướng Do Thái, ông Ariel Sharon, mời ÐTC đến thăm Do Thái. Hai Vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái đã cho biết là các ngài hết sức đau buồn vì những vụ đốt phá các Hội Ðường Do Thái trong đêm 11 sáng ngày 12 tháng 9 năm 2005, sau việc Do Thái rút quân ra khỏi dãi Gaza. Hai vị than phiền rằng: khi khủng bố xảy ra trong nội địa Israel, thì không ai trên thế giới lên tiếng gì cả. Nhưng khi những vụ khủng bố xảy ra ở các nơi khác, như New York, Luân Ðôn, thì thế giới lên tiếng cho rằng mình bị đe dọa bởi những hành động khủng bố bạo lực nầy. Ðược biết hồi tháng 7 năm 2005, trong bài huấn đức trước lúc đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, khi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI không nhắc đến quốc gia Israel trong số các quốc gia bị nạn khủng bố, thì bộ ngọai giao Do Thái đã phản ứng mạnh, như chúng tôi đã loan tin trước đây. Nhưng giờ đây, sau lần ÐTC viếng thăm Hội Ðường Do Thái tại Koln, dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ, với bài diễn văn lên án chủ nghĩa bài do thái và kết án lỗi lầm của Ðức quốc xã vào thời thế chiến thứ hai, thì liên lạc ngọai giao giữa Toà Thánh và Israel đã trở nên tốt hơn, bớt đi sự căng thẳng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page