Hội Nghị Quốc Tế về Kinh Thánh

tại Roma từ ngày 14 đến 18/09/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Nghị Quốc Tế về Kinh Thánh tại Roma.

Tin Roma (Apic 8/09/2005) - Từ ngày thứ Tư 14 tháng 9 năm 2005, cho đến Chúa nhật 18 tháng 9 năm 2005, Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô và Liên Hiệp Công Giáo về Kinh Thánh cùng tổ chức một Ðại Hội Nghị Quốc Tế về Kinh Thánh tại Roma, về chủ đề "Kinh Thánh trong Ðời Sống của Giáo Hội", nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải "Dei Verbum" (Lời Chúa) của Công Ðồng Vaticanô II. Ðại Hội Nghị Quốc Tế còn nhắm đến việc đưa Kinh Thánh vào trung tâm của công cuộc đối thoại đại kết và vào trung tâm đời sống các tín hữu. Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì có khoảng 400 tham dự viên đến từ 98 quốc gia, cùng với những vị khách mời từ 11 Giáo Hội Chính Thống, và từ 5 cộng đồng giáo hội kitô không công giáo, như Anh Giáo, và Liên Hiệp quốc tế các Giáo Hội Lutêrô.

Trong cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Toà Thánh thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2005, Ðức Hồng Y Walter Kasper đã nhận định rằng Hiến Chế Tín Lý của Công Ðồng Vaticanô II về Mạc Khải, Dei Verbum, đã mở ra một giai đọan mới của sự cộng tác càng ngày càng dồi dào hơn giữa người công giáo và những anh chị em kitô khác, trong lãnh vực Kinh Thánh, nhất là trong lãnh vực dịch thuật Kinh Thánh ra các thứ tiếng khác nhau. Hiện tại trên thế giới đã có khoảng 2,300 bản dịch Kinh Thánh, tính tổng cộng các bản dịch trọn bộ Cựu và Tân Ước và những bản dịch phần Tân Ước mà thôi. Và hiện còn khoảng 1,000 ngôn ngữ hoặc thổ ngữ chưa có bản dịch Kinh Thánh, nhất là tại Phi Châu và Á Châu.

Chương trình Ðại Hội Nghị của ngày thứ Năm 15 tháng 9 năm 2005, sẽ bàn về chủ đề Kinh Thánh và các phương tiện truyền thông xã hội. Ngày thứ Sáu, 16 tháng 9 năm 2005, các tham dự viên Ðại Hội Nghị sẽ được Ðức Bênêđitô XVI tiếp kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào thời Công Ðồng Vaticanô II, linh mục giáo sư thần học căn bản và thần học tín lý, Joseph Ratzinger, --- mà nay là giáo hoàng Bênêđitô XVI --- là chuyên viên cố vấn cho Ðức Hồng Y Frings, Tổng Giám Mục Koln. Và với tư cách này, linh mục giáo sư Joseph Ratzinger, đã tích cực tham dự vào những cuộc thảo luận chuẩn bị cho bản văn cuối cùng của Hiến Chế về Mạc Khải Dei Verbum.

Ngày thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2005, chương trình Ðại Hội Nghị sẽ hướng về những đề tài đại kết, về tương quan với Do Thái Giáo, về đối thọai liên tôn với Hồi Giáo, Phật Giáo, Aán Ðộ Giáo.

Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải Dei Verbum, xét theo thứ tự thời gian, là một trong những văn kiện cuối cùng của công đồng Vaticanô II, được các nghị phụ biểu quyết chấp nhận ngày 18 tháng 11 năm 1965. Tuy nhiên, ngay từ lúc khai mạc Công Ðồng Vaticanô II vào năm 1962, Văn Kiện này, dài khoảng 20 trang, là một trong những văn kiện được chú ý đến nhiều nhất và gây tranh cãi nhất. Những điểm đã được đưa ra tranh luận lúc đó có liên quan đến phong trào đại kết, đến sự trung thành của Giáo Hội với Kinh Thánh, và đến chứng tá của Giáo Hội cho Kinh Thánh.

Trong thời gian tiếp liền với Công Ðồng Trentô, sách giáo lý Roma đã chiếm chỗ của Kinh Thánh trong đời sống của người công giáo. Trong khi đó, thì những anh chị em tin lành tiếp tục đọc và dịch Kinh Thánh sang các thứ tiếng khác nhau. Công Ðồng Vaticanô II đã thực hiện cuộc khám phá lại tầm quan trọng của Lời Chúa.

Ðược biết, Liên Hiệp Công Giáo Về Kinh Thánh, đã được Ðức Phaolô VI thiết lập vào năm 1969, lúc đó theo sáng kiến đề nghị của Ðức Hồng Y Bea, và hiện nay là một mạng lưới quy tụ 312 tổ chức thành viên có mặt tại 127 quốc gia. Trong số 312 thành viên của Liên Hiệp Công Giáo về Kinh Thánh, có 90 thành viên là Hội Ðồng Giám Mục các nước.

Theo con số thống kê của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì hiện tại, có đến 80% người công giáo thực hành đạo, nhưng chỉ tiếp xúc với Kinh Thánh qua phần Phụng Vụ Lời Chúa của Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Và chỉ có 3% người công giáo đọc KinhThánh hằng ngày.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page