Những phản ứng đối với việc

ÐTC mời 4 vị giám mục Trung Quốc

tham dự Khoá Họp THÐ Giám Mục

vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những phản ứng đối với việc ÐTC Bênêđitô XVI mời 4 vị giám mục Trung Quốc tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005.

Tin Hồng Kông (Apic 9/09/2005) - Thứ Sáu, mùng 9 tháng 9 năm 2005, liền sau khi được phổ biến việc Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm bốn vị giám mục Trung Quốc làm thành viên tham dự khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, thì Ðức Cha Joseph Trần Nhật Quân (Zen Ze Kiun), giám mục Hồng Kông, đã vui mừng bày tỏ lập trường ủng hộ Ðức Thánh Cha; Ðức Cha đã tuyên bố như sau: "Ðiều nầy chứng tỏ cách hiển nhiên rằng Ðức Giáo Hoàng mang đến tầm quan trọng thật sự cho Trung Quốc và rằng các Giáo Hội tại Trung Quốc có một chỗ quan trọng trên thế giới."

Ðược biết, Giáo hội chính thức do Nhà Nước kiểm soát, đã quả quyết hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 9 năm 2005 rằng: giáo hội chưa có quyết định, bởi vì chưa nhận được thư mời chính thức.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Vatican, được hãng tin UCA trích lại, thì Toà Thánh đã gởi thư mời của ÐTC đến cho bốn vị Giám Mục Trung Quốc vào tháng 8 năm 2005. Những thư mời này nói lên ước muốn của Ðức Bênêđitô XVI diễn tả cách công khai mối giây thiêng liêng liên kết giữa những người công giáo Trung Quốc với Toà Thánh và với Giáo Hội phổ quát. Ðàng khác, Văn Phòng Quốc Vụ Khanh của Toà Thánh đã thông báo cho Nhà Nuớc Trung Quốc về sự việc nầy hôm đầu tháng 9 năm 2005, và hy vọng rằng Nhà Nước Trung Quốc sẽ cho phép bốn vị Giám Mục được mời này đến Roma.

Ðược hãng tin UCA phỏng vấn hôm ngày thứ Sáu mùng 9 tháng 9 năm 2005, Ðức Cha Joseph Uy Cảnh Nghĩa (Wei Jingyi) cho biết ngài đang chuẩn bị để tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Ngài năm nay 47 tuổi, và là giám mục của giáo hội thầm lặng Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2002, ngài đã kín đáo đến Vatican và đã được gặp Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Cha Joseph Uy Cảnh Nghĩa (Wei Jingyi) đã tuyên bố rằng Bốn Vị Giám Mục cùng chung đại diện cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc; và tuy ngài là giám mục của Giáo Hội Thầm Lặng, nhưng ngài không nghĩ là mình chỉ đại diện cho giáo hội thầm lặng mà thôi, nhưng cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

Trong khi đó, hôm thứ Ba ngày 6 tháng 9 năm 2005, Ðức Cha Lucas Lý Kính Phong (Li Jingfeng), giám mục Fengxiang, đã cho biết là ngài đã nhận thư mời của Ðức Thánh Cha vào giữa tháng 8 năm 2005. Vài ngày sau đó, ngài đã gặp vị đại diện tại địa phương của Văn Phòng Tôn Giáo Chính Phủ, để xin được đi Roma tham dự khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Viên chức đại diện tại địa phương này đã nhận chuyển đơn của Ðức Cha về Cơ Quan Trung Ương. Từ đó cho đến nay, chưa có quyết định nào được thông báo lại cho ngài. Ðức Cha Lucas Lý Kính Phong (Li Jingfeng) cho biết thêm rằng các giám mục của "giáo hội chính thức" cảm thấy mình bị buộc phải được sự ưng thuận của Văn Phòng Tôn Giáo Trung Ương, mới có thể xuất ngoại, nhất là khi lý do của việc xuất ngọai là để tham dự vào một biến cố tôn giáo. Ðức Cha nói: "Không ai trong chúng tôi có thể đi Roma, nếu Nhà Nuớc Trung Quốc nại đến sự kiện chưa có liên lạc ngọai giao giữa Toà Thánh Vatican và Chính Quyền Bắc Kinh.

Tại Tây An (Xian), Ðức Cha Anthony Lý Ðốc An (Li Duan) đã xác nhận là đã nộp đơn xin xuất ngoại, nhưng cho đến ngày thứ Ba mùng 6 tháng 9 năm 2005, ngài chưa nhận được quyết định nào cả của Nhà Nuớc. Ðức Cha nói: "Không phải là chuyện dễ để cho các giám mục tại Trung Quốc được tham dự vào cuộc họp tại Vatican, bởi vì Trung Quốc không có liên lạc ngọai giao với Toà Thánh". Ðức Cha Anthony Lý Ðốc An (Li Duan), nay đã 78 tuổi, và sức khoẻ suy yếu vì chứng bệnh ung thư gan.

Tại Thượng Hải (Shanghai), Ðức Cha Louis Kim Lữ Hiền (Jin Luxian), hiện đã 89 tuổi, và với sức khoẻ yếu vì chứng bệnh tim và tiểu đường, đã tuyên bố hôm thứ Năm mùng 8 tháng 9 năm 2005 như sau: "Tôi rất sung suớng vì Toà Thánh đã mời tôi, cho dù tôi chưa nhận được thư mời. Ði được Roma hay không là còn tuỳ vào ý kiến của những bác sĩ đang chăm sóc tôi". Ðức Cha đã cho biết thêm rằng thật là điều tốt việc bốn vị giám mục của Trung Quốc được mời làm thành viên tham dự Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục; nhưng Ðức Cha tỏ ra bi quan về việc có được giấy thông hành hay không. Ngài nói thêm có thể là chúng tôi không thể tham dự, vì không có liên lạc ngọai giao giữa Toà Thánh Vatican và Trung Quốc.

Ðược biết, trong năm 1998, vào kỳ họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Roma, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã mời 2 Ðức Giám Mục thuộc tỉnh Tứ Xuyên là Ðức cha Ðoàn Ân Minh (Duan Anming) và Ðức cha phụ tá Từ Chi Tuyến (Tsu Chichuyen), nhưng vào thời đó Nhà Nước Trung Quốc đã không cho phép các ngài tham dự.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page