Chính quyền địa phương Lousiana

ước đoán số người chết

trong trận bão lụt Katrina

có thể lên tới 10,000 người

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chính quyền địa phương Lousiana ước đoán số người chết trong trận bão lụt Katrina có thể lên tới 10,000 người.

Tin New Orleans (Vat. 6/09/2005) - Chính quyền địa phương Lousiana ước đoán số người chết trong trận bão lụt Katrina có thể lên tới 10,000 người. Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đã gửi 50,000 nhân viên tới những vùng bị bão lụt Katrina tàn phá để dọn dẹp và bắt đầu công tác hồi phục cho mảnh đất bị tàn phá này.

Các nhân viên y tế và sức khỏe vẫn đang lo lắng là sẽ có những dịch bệnh xảy ra do sự thiếu vệ sinh trong những vùng bão lụt. Họ lo ngại là liệu nước lụt có bị nhiễm độc bởi các hóa chất có tác dụng nguy hại của các công ty hóa chất trong vùng bị bão lụt hay không. Ngoài ra các xác chết của người và súc vật chưa kịp thu hồi cũng có thể gây ra dịch bệnh. Mùi hôi thúi tác hại lên môi trường. Trung tâm kiểm soát dự phòng các dịch bệnh và kêu gọi đề phòng hậu qủa sau cơn bão Katrina gây ra.

Tuy sự an toàn trong vùng chưa được hồi phục, nhưng vì sự đòi hỏi của các dân cư trong vùng bị bão lụt đang ưu tư về tài sản của họ và một số người muốn trở về nơi họ đã cư ngụ trước đây để kiểm soát cũng như xem lại tài sản nhà cửa của họ, nên chính quyền địa phương đã bất đắc dĩ để cho một số người thuộc những vùng bớt trầm trọng được trở về xem lại nhà cửa của họ. Tuy nhiên họ phải được kiểm soát gắt gao và với những điều kiện rất nghiêm nhặt.

Các nhân viên cấp cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các thi hài của những người chết trong trận bão lụt Katrina, tuy nhiên sự tìm kiếm vẫn không dễ dàng gì.

Sau khi tạm thời sửa chữa và đắp lại hai phần bờ đê bị vỡ, các máy bơm khổng lồ đang ra sức bơm nước ra khỏi vùng bị ngập lụt. Dự tính công việc bơm nước này sẽ mất vài tháng mới bơm hết nước trong những vùng bị ngập lụt. Thành phố New Orleans bị ngập lụt khoảng 80% khu vực nay đã được bơm nước đi và còn lại ở mức ngập 60% khu vực.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page