Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

sẽ chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh

cho 5 vị Chân Phước

vào ngày 23 tháng 10 năm 2005

tại Quảng Trường Thánh Phêrô

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI sẽ chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh cho 5 vị Chân Phước vào ngày 23 tháng 10 năm 2005 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Tin Vatican (Vat 3/09/2005) - Ngày 3 tháng 9 năm 2005, Thánh Bộ Phong Thánh công bố bản tin nói rằng: Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI sẽ chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh cho 5 vị Chân Phước vào ngày 23 tháng 10 năm 2005, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

5 vị Chân Phước sẽ được Phong Thánh vào ngày 23/10/2005 là:

(1) Chân Phước Felice da Nicosia, hội viên Dòng Ba Phanxicô, sinh ngày 5/11/1715, qua đời ngày 31/05/1787, được ÐTC Leô XIII phong Chân Phước ngày 12/02/1888.


Chân Phước Felice da Nicosia, hội viên Dòng Ba Phanxicô, sinh ngày 5/11/1715, qua đời ngày 31/05/1787, được ÐTC Leô XIII phong Chân Phước ngày 12/02/1888.


Chân Phước Felice da Nicosia có tên là Giacomo Amorso, từ nhỏ cậu theo gót chân của thân phụ, làm nghề thợ giày (shoemaker). Qua công việc làm hằng ngày, cậu đã tự rèn luyện chính mình có được một đức tính kiên nhẫn, hiền lành, đạo đức và siêng năng làm việc. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu làm đơn xin gia nhập vào Tu Viện Phanxicô Capuchin nhưng cậu đã bị từ chối. Cậu tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện và chờ đợi một cơ hội khác để thực hiện mộng ước gia nhập tu viện. Cuối cùng, 8 năm sau, lúc cậu đã 27 tuổi, cậu đã được chấp thuận. Ngày 19/10/1743 cậu được tuyên khấn và được đặt tên là Felice. Một năm sau, Felice được thuyên chuyển tới Nicosia để phục vụ. Theo gương thánh Tổ phụ Phanxicô, Felice rất yêu mến Chúa qua các công việc bác ái yêu người và hăng say giúp đỡ phục vụ các người láng giềng. Felice luôn yêu mến và tôn sùng Thánh Thể. Ngài được ơn đặc biệt như cha Thánh Piô, ngài có được ơn chữa lành các bệnh tật cho các bệnh nhân. Mỗi khi có được phép lạ chữa lành bệnh, ngài luôn ca tụng Chúa và nói "tất cả nhờ vào tình yêu bao la của Chúa". Ngài luôn yêu mến Chúa và với lòng yêu mến Chúa ngài luôn vâng lời bề trên. Ngài không bao giờ làm việc gì khi chưa có phép của bề trên. Và cuối cùng, khi ngài ngã bệnh, ngài đã xin các thiên thần hộ mệnh cứ để cho ngài cứ như thế mà rời khỏi thế gian. Ngài đã qua đời ngày 31/05/1787, lúc 72 tuổi. Ngài được ÐTC Leo XIII tuyên phong Chân Phước vào ngày 12/02/1888. 3 năm sau, di cốt của ngài được di chuyển đến nhà thờ chính tòa Nicosia.

(2) Chân Phước Linh Mục dòng tên Alberto Hurtado Cruchaga, người Chilê, sinh ngày 22/01/1901, qua đời ngày 18/08/1952, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 16/10/1994.


Chân Phước Linh Mục dòng tên Alberto Hurtado Cruchaga, người Chilê, sinh ngày 22/01/1901, qua đời ngày 18/08/1952, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 16/10/1994.


Thân phụ của Alberto qua đời lúc cậu mới được 4 tuổi. Cậu được mẹ nuôi dưỡng và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo cùng. Lớn lên, cậu theo học tại trường Ðại Học của Dòng Tên Jesuit College ở Santiago, Chilê, Nam Mỹ. Alberto sớm nhận ra được tiếng gọi của Chúa, và cậu gia nhập Dòng Tên để có cơ hội làm việc phục vụ các người nghèo là những người có hoàn cảnh tương tự như cậu lúc còn nhỏ. Năm 1923, Alberto được vào Nhà Tập Dòng Tên, và được thụ phong linh mục năm 1933. Sau khi thụ phong Linh Mục, cha Alberto dạy môn Tôn Giáo tại Ðại Học Colegion San Ignacio, huấn luyện các giáo viên tại Trường Ðại Học Công Giáo Catholic University ở Santiago, hướng dẫn tĩnh tâm cho các bạn trẻ, và làm việc trong các khu dân cư nghèo trong thành phố hoặc bất cứ nơi nào mà cha Alberto có cơ hội đi tới được. Năm 1941, cha Alberto viết một cuốn sách với tựa đề "Chilê là một quốc gia Công Giáo sao? (Is Chile a Catholic Country?), và từ đó, cha Alberto trở thành tuyên úy của phong trào Giới trẻ Toàn quốc Cùng hành động (Catholic Action). Trong suốt cuộc tĩnh tâm năm 1944, cha Alberto bắt đầu thiết lập nên Trung Tâm El Hagar de Cristo để tiếp nhận những người vô gia cư và để cứu giúp các trẻ em bị bỏ rơi, và sau này, Trung Tâm này trở thành một kiểu mẫu hoạt động cho Phong Trào American Boys Town Movemment. Năm 1947, cha Alberto thành lập Hội Liên Hiệp Thương Mại Chilê (Chilean Trade Union Association - ASICH) để ủng hộ phong trào Liên Hiệp Lao Ðộng Kitô Hữu Chilê. Năm 1951, cha Alberto phát hành tờ báo Mensaje, để giải thích giáo huấn Giáo Hội. Vào cuối đời của ngài, cha Alberto đã viết rất nhiều tác phẩm về liên hiệp thương mại, hoạt động nhân đạo, xã hội và trật tự xã hội theo tinh thần Ðức Kitô.

(3) Chân Phước Tổng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine thuộc lễ nghi latinh, Ðức Cha Giuseppe Bilczewski, sinh ngày 26/04/1860, qua đời ngày 20/03/1923, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 26/06/2001.


Chân Phước Tổng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine thuộc lễ nghi latinh, Ðức Cha Giuseppe Bilczewski, sinh ngày 26/04/1860, qua đời ngày 20/03/1923, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 26/06/2001.


Ðức Cha Giuseppe Bilczewski sinh ngày 26/04/1860 tại Wilamowice, Áo quốc (trước kia thuộc Áo quốc nhưng hiện nay là Ukraine), là người anh cả trong một gia đình bình dân có 9 người con. Ngài gia nhập chủng viện ở Krakow, và sau đó được thụ phong linh mục vào ngày 6/07/1884. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại trường Ðại Học University of Vienne vào năm 1886. Sau đó ngài tiếp tục nghiên cứu về Thần Học Tín Lý tại Roma và Paris. Năm 1891, ngài làm giáo sư thần học tại Ðại Học University of Lviv. Ngày 17/12/1900 ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Leopoli. Ngài đã can đảm đòi hỏi chính quyền dân sự phải có một sự đối xử công bằng cho tất cả những người dân Balan, Ukrain và Do thái, trong suốt cuộc thế chiến thứ I (1914-1918), trong thời chiến tranh giữa Balan và Ukrain (1918-1919), trong thời gian bị chiếm đóng bởi quân Bolshevik (1919-1920), và trong suốt thời Giáo Hội Công Giáo bị bách hại dưới chế độ Cộng Sản. Ngài luôn tranh đấu, bảo vệ cho tất cả mọi người trong thời gian ngài làm Tổng Giám Mục, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

(4) Chân Phước Linh mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine, vị sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Giuse, Cha Sigismondo Gorazdowski, sinh ngày ó/11/1845, qua đời ngày 1/01/1920, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 26/06/2001.


Chân Phước Linh mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine, vị sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Giuse, Cha Sigismondo Gorazdowski, sinh ngày ó/11/1845, qua đời ngày 1/01/1920, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 26/06/2001.


Cha Sigismondo Gorazdowski, sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo Roma tại một vùng thuộc về Giáo Hội Công Giáo Nghi lễ Hy Lạp. Ngài học luật được hai năm, sau đó bỏ ngành luật và gia nhập chủng viện ở Lviv. Ngài được thụ phong linh mục năm 1871. Làm cha xứ ở Giáo Xứ Thánh Nicholas ở Lviv, Ukraine. Ngài điều hành 2 Trung Tâm: Affordable Public House (Ngôi Nhà Nâng Ðỡ Công Cộng) và House for Workers (Ngôi Nhà của các người Thợ), là những nơi tiếp nhận các người nghèo khổ, đói kém và vô gia cư. Ngài xây một khu chung cư cho các sinh viên nghèo của trường sư phạm Teacher's College để họ có thể yên tâm lo lắng học hành. Ngài cũng thiết lập Trung Tâm Thiếu Nhi House of the Child Jesus (Ngôi Nhà của Trẻ Giêsu) để tiếp nhận các trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi và tiếp nhận các bà mẹ độc thân và các con cái của họ. Năm 1884, ngài sáng lập Dòng Nữ Tu Sister of Mercy of Saint Joseph (Nữ Tu Nhân Từ của Thánh Giuse) để có các nữ tu giúp đỡ và phục vụ tại các trung tâm mà ngài đã thiết lập. Các nữ tu này cũng hoạt động tại ngoại quốc trong các công việc chăm sóc người già và người bệnh, viết các sách giáo lý, giảng dạy giáo lý và làm các việc giáo dục. Hiện nay, các nữ tu này đang hoạt động tại nhiều nước trên thế giới như Balan, Pháp, Ðức, Italia, Brazil, Congo, và Cameroon.

(5) Chân Phước Linh mục Giáo Hội Công Giáo Italia, vị sáng lập dòng Nữ Tu Thánh Veronica, Cha Gaetano Catanoso, sinh ngày 14/02/1879, qua đời ngày 4/04/1963, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 4/05/1997.


Chân Phước Linh mục Giáo Hội Công Giáo Italia, vị sáng lập dòng Nữ Tu Thánh Veronica, Cha Gaetano Catanoso, sinh ngày 14/02/1879, qua đời ngày 4/04/1963, được ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 4/05/1997.


Cha Gaetano Catanoso sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Sau khi được thụ phong linh mục ngày 20/09/1902, ngài phụ trách một giáo xứ. Trong giáo xứ của ngài, ngài thiết lập Hiệp Hội Thánh Nhan Chúa (Confraternity of the Holy Face), sau này vào năm 1920 được phổ biến rộng rãi và có xuất bản những tạp chí. Ngài sáng lập Hội Giáo Sĩ để nâng đỡ và giúp đỡ các ơn gọi linh mục. Vào năm 1921 ngài được thuyên chuyển đến Santa Maria de la Candelaria ở Reggio Calabria, Italia. Tại đây, ngài tổ chức phong trào tôn sùng Thánh Thể và kính mến Ðức Maria, huấn luyện các giảng viên giáo lý, và những người phục vụ các lễ nghi và phụng vụ. Ngài hợp tác với các linh mục của các giáo xứ lân cận làm việc truyền giáo và thi hành các bí tích, các việc mục vụ. Ngài trở thành linh hướng cho nhiều hội đoàn, tổ chức, kể cả tuyên úy cho các trại tù, bệnh viện và chủng viện. Năm 1935 ngài sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Veronica (The Daughters of Saint Veronica) hay còn gọi là Các Thừa Sai của Thánh Nhan Chúa (Missionaries of the Holy Face) để làm việc giúp đỡ các người nghèo, dạy học, và hướng dẫn cầu nguyện.

Ngoài ngày lễ Phong Thánh cho các vị Chân Phước nói trên, sẽ có những Thánh Lễ Tuyên Phong Chân Phước cho nhiều vị ở Bậc Ðáng Kính khác nữa, và những thánh lễ này được chủ sự bởi các vị Hồng Y do ÐTC Bênêditô XVI sẽ chỉ định. Những Thánh Lễ Tuyên Phong Chân Phước cho các vị Ðáng Kính đó sẽ được cử hành theo chương trình như sau:

(1) Ngày 9/10/2005, thánh lễ tuyên phong Chân Phước bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho một vị anh hùng người Ðức qua đời trong thời thế chiến thứ 2, Ðức Cha Augusto Von Galen.

(2) Chiều ngày 29/10/2005, thánh lễ tuyên phong Chân Phước bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho một 8 anh hùng người Tây Ban Nha tử đạo trong thời nội chiến năm 1936, Maria de los Angelse và các bạn tử đạo.

(3) Ngày 6/11/2005, thánh lễ tuyên phong Chân Phước tại thành phố Vicentino, miền Bắc Italia, cho một vị quả phụ người Italia, bà Eurosia Fabris.

(4) Ngày 13/11/2005, thánh lễ tuyên phong Chân Phước bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho linh mục nổi tiếng người Pháp, Cha Charles de Foucauld; cũng trong thánh lễ này còn có 2 vị nữ tu người Italia cũng được tuyên phong Chân Phước là: Nữ Tu Maria Pia Mastena, qua đời năm 1951; Nữ Tu Maria Crocifissa Curcio, qua đời năm 1957.

(5) Ngày 20/11/2005, thánh lễ tuyên phong Chân Phước tại thành phố Guadalajara, Mexicô, cho 13 vị tử đạo trong thời giáo hội bị bách hại vào thập niên 1920-1930, tân chân phước Giuseppe Trinita và các bạn tử đạo.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page